Thứ năm, 25/04/2024 | 21:55
RSS

Muốn so tài cùng đội tuyển Việt Nam, Australia tham dự AFF Cup?

Thứ sáu, 01/02/2019, 08:10 (GMT+7)

Chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á điển hình là 2 quốc gia đầu tàu Thái Lan và Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Úc đang cân nhắc nghiêm túc khả năng dự AFF Cup.

Cách đây tròn 13 năm, năm 2006, Australia đã quyết định chia tay Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương, gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC) và trở thành thành viên của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), điều này cũng tăng khả năng tham dự World Cup của đội bóng này lên đáng kể, và người Úc cũng đã rất nhiều lần góp mặt ở ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới kể từ ngày ra nhập AFC.

Kể từ ngày ra nhập AFF, đội tuyển Úc quyết định không dự AFF Cup vì cho rằng, trình độ của họ vượt trội so với các nước trong khu vực.

Đội tuyển Australia tham dự AFF Cup từ 2020
Đội tuyển Australia tham dự AFF Cup từ 2020. Ảnh: Laodong

Tuy nhiên, theo truyền thông Australia, chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á điển hình là 2 quốc gia đầu tàu Thái Lan và Việt Nam FFA đang cân nhắc nghiêm túc khả năng dự AFF Cup. Báo chí Australia tiết lộ, FFA đang lên kế hoạch chi tiết đưa ĐTQG nước này dự giải vô địch Đông Nam Á vào năm 2020.

Hiện tại ĐT Việt Nam là đương kim vô địch và sẽ bảo vệ ngôi quán quân ở AFF Cup 2020. Quyết định của FFA khiến NHM Việt Nam tỏ ra rất lo lắng bởi tin rằng đội nhà khó có thể cạnh tranh ngôi quán quân trước ĐT Australia, đội bóng từng 5 lần dự World Cup và 1 lần vô địch Asian Cup.

Tại giải bóng đá vô địch ĐNÁ, Thái Lan đang là đội giàu thành tích nhất với 5 lần lên ngôi, đứng thứ hai là Singarpore với 4 lần, trong khi đó Việt Nam đã hai lần nâng cúp và Malaysia một lần giành ngôi quán quân.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN