Thứ tư, 24/04/2024 | 04:57
RSS

Mức án nào cho chủ quán bắt nữ khách hàng quỳ gối xin lỗi vì chê đồ ăn?

Thứ năm, 20/08/2020, 14:14 (GMT+7)

Sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã triệu tập chị Dương Hiền - người bị chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện lăng mạ.

Trao đổi với Zing sáng 20/8, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã triệu tập chị Dương Hiền - người bị chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện lăng mạ.

"Chúng tôi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán nướng là ông Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi) để điều tra về tội Làm nhục người khác. Cô gái trong vụ việc cũng đã được triệu tập để lấy lời khai. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc", lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh nói và cho biết chưa thể cung cấp lời khai của 2 bên.

Xem video chị Hiền quỳ gối khi bị chủ quán nhắng nướng dọa nạt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh) nhận định hành vi làm nhục người khác của bị can có tình tiết tăng nặng.

Với tội Làm nhục người khác được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự, chủ quán nướng có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Mức án nào cho chủ quán bắt nữ khách hàng quỳ gối xin lỗi vì chê đồ ăn?
Hình ảnh gây phẫn nộ. Ảnh: Internet

Phóng viên pháp luật Plus cũng có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội. Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, trước mặt nhiều nhân viên trong quán và cộng đồng mạng đang theo dõi livestream từ tài khoản mạng xã hội phát trực tiếp của chủ quán thì người này đã yêu cầu khách hàng quỳ gối để nhận lỗi, đồng thời chửi bới, doạ nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô gái này, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái, gây bức xúc trong dư luận, hành vi thể hiện sự côn đồ, coi thường, bất chấp pháp luật.

Nếu cô gái này chưa có đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng thông tin được đăng tải công khai lên mạng xã hội thì cơ quan điều tra cũng vẫn sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, làm rõ hành vi và hậu quả để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi chửi bới, dọa nạt, đăng tải thông tin công khai cô gái này lên mạng xã hội khiến cô gái này bị tổn thương nặng nề về tâm lý, sức khỏe ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc thì hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Trường hợp làm nhục người khác bằng cách sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, phương tiện điện tử thì không cần phải có đơn yêu cầu khởi tố của người bị hại, cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm xử lý hình sự nếu hậu quả được xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người bị hại. Tội danh và hình phạt được quy định cụ thể tại điều 155 bộ luật hình sự năm 2015.

Trong khi đó, trả lời Dân trí, luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc Công ty Luật TNHH LSX (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Người tiêu dùng, người sử dụng dịch vụ có những phản hồi về chất lượng hàng hóa thì người bán hàng cần có sự ghi nhận, trân trọng ý kiến đó để hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình.

Ở đây chủ cửa hàng trước phản ánh của khách hàng chẳng những không ghi nhận, sửa sai mà chọn lối ứng xử bạo lực, uy hiếp, làm nhục họ.

Hiến pháp 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm". Hành động thể hiện trong clip xâm phạm hai  khách thể Bộ luật Hình sự bảo vệ đó là nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thân thể của công dân.

Nếu cơ quan công an xác định được việc có hành động buộc cô gái đến một địa điểm nhất định trái ý chí của họ là dấu hiệu của hành vi bắt, giữ người trái pháp luật được quy định tại điều 157 Bộ luật hình sự. Hình phạt tù cao nhất cho tôi danh này lên đến 12 năm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN