Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:15
RSS

Một thiên thạch đang lao nhanh về phía trái đất

Thứ tư, 20/03/2019, 20:24 (GMT+7)

Một thiên thạch có tên khoa học là 2019 EA2, rộng 39 m đang lao nhanh về phía trái đất, khiến nhiều người tỏ ra lo ngại.

Thiên thạch này lớn gấp đôi tảng đá nổ tung ở Chelyabinsk, Nga vào năm 2013 và nó bay qua Trái Đất ở khoảng cách gần hơn cả Mặt trăng, các nhà thiên văn có thể nhìn thấy từ đằng xa trước khi đi vào quỹ đạo tiếp cận Trái Đất.

Được phát hiện vào đầu tháng này, 2019 EA2 di chuyển khá chậm, khoảng 5 km/s (18.000 km/h). "Đến ngày 22/3 tới, 2019 EA2 sẽ bay ngang Trái Đất, cách chúng ta 303.733 km, khoảng 80% khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt trăng" NASA cho biết.

thiên thạch đang lao nhanh về phía trái đất
Một thiên thạch đang lao nhanh về phía trái đất. Ảnh: Internet

Người xem có thể sử dụng kính viễn vọng tầm trung cũng có thể thấy được thiên thạch này. Đây sẽ là sự kiện thú vị đối với những ai quan tâm thiên văn học. Siêu trăng cuối cùng của năm nay cũng sẽ xuất hiện trước thiên thạch 2019 EA2 vài đêm.

Dù 2019 EA2 đang lao nhanh về phía trái đất, song xác suất thiên thạch này va trạm với hành tinh xanh và đe dọa sự sống trên địa cầu là vô cùng thấp, do dó mọi người không phải lo lắng.

Xem thêm: Thực hư võ cổ truyền Ma Quyền Kì Ảo của Việt Nam khiến bao đối thủ khiếp sợ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN