Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:23
RSS

Một số phương pháp và nguyên tắc điều trị bệnh huyết quản não do thiếu huyết cấp tính

Chủ nhật, 05/03/2017, 09:54 (GMT+7)

Một số nguyên tắc và phương pháp điều trị bệnh huyết quản não do thiếu huyết cấp tính như sau:

điều trị bệnh huyết quản não do thiếu huyết cấp tính

Điều trị bệnh huyết quản não do thiếu huyết cấp tính

- Nguyên tắc điều trị cá thể hóa: Căn cứ vào tuổi tác bệnh nhân, loại hình bệnh, mức độ bệnh, cơ sở bệnh mà chọn cách điều trị thích đáng bao gồm:

a) Chống huyết tiểu bản tụ tập: thuốc điều trị bệnh huyết quản não do thiếu huyết cấp tính thường dùng là asperine, lupicơlây, soang mitamô. Có thể dùng các loại thuốc này điều trị bệnh huyết quản não do thiếu huyết ở các thời kỳ và dự phòng bệnh huyết quản não cấp 2.

b) Chống đông máu: Nghẽn mạch não do hạt nghẽn ở tim hoặc TIA, có thể cân nhắc dùng thuốc chống đông máu, thuốc thông thường hiện nay là sắc tố phân tử thấp và vaisarin. Còn não chết cứng do các loại khác hiện chưa có thuốc điều trị chống đông máu.

- Ổn định các mảng ban: huyết quản động mạch sau khi cứng lại, thường hình thành những mảng ban trong thành huyết quản, những mảng ban không ổn định rụng xuống gây nên tắc nghẽn ở đâu xa động mạch, trong trường hợp này nên dùng thuốc tanin.

- Bảo vệ thần kinh gốc: Não chết cứng cấp tính, tế bào thần kinh dần phát sinh hoại tử, sớm dùng thuốc nuôi dưỡng thần kinh, có thể giảm bớt số tế bào bị chết cứng, giảm bớt mức độ di chứng về sau.

Thuốc thường dùng hiện nay để điều trị bệnh huyết quản não do thiếu huyết cấp tính là taliphum, nhưng chưa được chứng nhận sử dụng nhiều.

a) Điều trị chỉnh thể: bệnh ở não là một bộ phận chỉnh thể, não và tim cùng các khí quan khác chịu ảnh hưởng lẫn nhau, điều trị bệnh huyết quản não còn phải đồng thời chiếu cố công năng các khí quan khác.

b) Điều trị theo chứng trạng: Người bị cao huyết áp phải điều chỉnh huyết áp, người bị phù não phải điều trị thoát nước, duy trì dinh dưỡng cân bằng chất thủy điện giải và điểu trị chông viêm nhiễm.

5) Phòng chữa các chứng bệnh phát lên khi điều trị bệnh huyết quản não do thiếu huyết cấp tính: Người bệnh tốt nhất cho nằm ở phòng theo dõi, giám sát chặt chẽ sinh mệnh của bệnh nhân, tích cực đề phòng đè lên vết lở loét, chống viêm phổi, nghẽn mạch ở tĩnh mạch sâu dưới chân, xuất huyết đường tiêu hóa.

6) Sau khi sinh mệnh được bình ổn, người bệnh cần sớm điều trị phục hồi, phục hồi công năng thần kinh, nâng cao chất lượng sống của người bệnh, trở về làm người hữu ích cho xã hội

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus