Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:55
RSS

Một người ở cùng tòa nhà bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội trốn khỏi nơi cách ly

Thứ sáu, 07/08/2020, 07:17 (GMT+7)

Một người sinh sống cùng tòa nhà với bệnh nhân 714 tại Hà Nội đã không phối hợp khai báo y tế và bỏ đi khỏi khu vực cách ly.

Một người ở cùng tòa nhà bệnh nhân 714 tại Hà Nội trốn khỏi nơi cách ly
Chính quyền đã lập chốt, phong tỏa đường vào chung cư mini, nơi bệnh nhân 714 sinh sống. Ảnh: VNExpress

Chiều ngày 6/8, theo nguồn tin trên Dân trí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi họp với lãnh đạo TP Hà Nội về công tác phòng chống Covid-19. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Thế Cương - Bí thư, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, một người sống cùng tòa nhà ca nhiễm Covid-19 mới của TP Hà Nội đã trốn khỏi nơi cách ly và không thể liên lạc được.

Theo ông Cương, trường hợp bỏ trốn này là ông Đào Ngọc Toàn (SN 1960) làm việc tại một bệnh viện ở Hà Nội, sinh sống cùng tòa nhà với bệnh nhân 714, đi làm về lúc 5h30 sáng 6/8, nhưng không phối hợp khai báo y tế và bỏ trốn khỏi khu vực cách ly. 

Ông Trần Thế Cương cho biết, ông Toàn là trường hợp F2 của bệnh nhân 714, đến nay quận Bắc Từ Liêm vẫn không liên lạc được với ông Toàn. Hiện chính quyền địa phương đã liên lạc với bệnh viện để gọi ông Toàn trở lại cách ly theo đúng quy định.

“Lúc sáng nay, khi thấy các lực lượng phong toả tại đây, ông Toàn không phối hợp khai báo và lên xe máy bỏ trốn. Chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện để gọi nam giới này quay trở lại cách ly”, ông Cương nói.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thế Cương cũng cho hay, liên quan đến ca bệnh 714, đến 15h chiều 6/8 đã xác minh được 73 trường hợp F1, 162 trường hợp F2. Đến nay, quận này cũng đã lấy được 100% mẫu các trường hợp liên quan đến ca bệnh 714 và gửi cho CDC Hà Nội xét nghiệm.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi trong buổi làm việc thông tin, tất cả các trường hợp F1 với ca bệnh 714 đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển tiếp cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao (quận Nam Từ Liêm). Hiện tại 40 mẫu bệnh phẩm các trường hợp F1 đã được các đơn vị gửi lên CDC Hà Nội và đang chờ kết quả.

“Người từ Đà Nẵng về Hà Nội trong thời gian qua rất lớn, nhưng việc tuân thủ cách ly chưa được chặt chẽ”, ông Hiền nói. Qua điều tra xác minh các trường hợp trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 24/7 có 6 hành khách dương tính với Covid-19 (4 tại Lạng Sơn, 2 tại Bắc Giang), ông Hiền cho biết, lực lượng chức năng của TP đã ghi nhận 73/184 hành khách là người dân trên địa bàn Hà Nội.

Theo ông Hiền, hiện các trường hợp này sức khỏe bình thường. Trong số này xác định có 33/73 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (ngồi cùng hàng ghế hoặc trước/sau 2 hàng ghế). CDC Hà Nội đã hướng dẫn các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm đối với 33 người tiếp xúc gần theo quy định của Bộ Y tế.

Tính đến 14h ngày 6/8, toàn TP đã có 96.479 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7. Trong số này đã thực hiện xét nghiệm PCR cho 586 trường hợp, kết quả 582/586 mẫu âm tính. Trong đó người có triệu chứng là 432 trường hợp (31 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các bệnh viện của Đà Nẵng), 4 trường hợp chưa có kết quả.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN