Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:52
RSS

Một giáo viên nằm chết lõa thể tại nhà của đồng nghiệp

Chủ nhật, 29/11/2020, 16:02 (GMT+7)

Ngày 29/11, lãnh đạo Công an xã Phước Quang (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận với báo chí, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc một giáo viên nằm chết lõa thể tại nhà của đồng nghiệp.

Theo báo SGGP, nạn nhân được xác định là ông H.T.Kh. (34 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Phước Quang), là giáo viên của một trường trung học cơ sở tại xã Phước Quang. Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 28/11, một số người dân ở thôn Phục Thiện (Phước Quang) phát phiện ông Kh. nằm chết tại nhà ông H.Đ.D. (59 tuổi, ở thôn Phục Thiện).

Ông D. là đồng nghiệp của ông Kh.. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông D. không ở nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, làm việc với người nhà và các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo người dân địa phương, ông D. không ở ngôi nhà này nên cho ông K. ở sinh hoạt và làm việc. Tuy nhiên, theo thông tin từ lãnh đạo Công an xã Phước Quang cho báo Đại Đoàn Kết hay, gia đình ông K. không đồng ý cho khám nghiệm tử thi nên nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông này vẫn chưa được xác định cụ thể.

Một giáo viên nằm chết lõa thể tại nhà của đồng nghiệp
Ảnh minh họa

Bước đầu ghi nhận, nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, trên người không có vết thương, nhiều khả năng ông K. chết có thể là do đột quỵ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gần đây, cũng có sự việc nữ giáo viên tử vong ở Yên Bái. Tối ngày 22/11, tại khu vực Trường tiểu học An Lạc (Lục Yên, Yên Bái), người dân phát hiện cô giáo Vi Thị L., công tác tại Trường Tiểu học An Lạc, huyện Lục Yên tử vong trong tình trạng treo cổ. Con trai cô L. (11 tuổi) khi được phát hiện cũng đã tử vong.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết cô L. có 2 người con, con gái lớn (25 tuổi) đã lập gia đình và hiện sinh sống ở thành phố Yên Bái, con trai thứ 2 đang học tại huyện Lục Yên. Cô L. và con trai ở tại trường Tiểu học An Lạc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN