Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:48
RSS

Mở cổng trường hè

Chủ nhật, 29/05/2022, 16:06 (GMT+7)

Trong bối cảnh thiếu vắng sân chơi cho học sinh, nhiều địa phương đã chủ trương mở cổng trường dịp hè nhằm tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để tổ chức các hoạt động, duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ, đội nhóm…

Mở cổng trường hè

Một buổi sinh hoạt tại trường trong dịp hè của CLB kỹ năng, Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng).

Đến trường để… chơi

Sau 2 mùa hè tạm dừng các hoạt động “mở cổng trường hè” do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lên kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ trong dịp hè sắp tới.

Thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong 3 tháng hè, nhà trường vẫn duy trì việc tổ chức sinh hoạt cho các câu lạc bộ âm nhạc, mỹ thuật, bóng rổ, võ thuật, cầu lông, câu lạc bộ tiếng Pháp và các câu lạc bộ về kỹ năng. Có khoảng 400 học sinh tham gia sinh hoạt hè tại trường. Bên cạnh tổ chức các hoạt động kỹ năng phù hợp với mục đích của câu lạc bộ, Đoàn trường chú trọng việc lồng ghép trò chơi dân gian trong các buổi sinh hoạt”.

Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sẽ duy trì 3 câu lạc bộ trong dịp hè theo mô hình xã hội hóa gồm bóng bàn, bóng rổ và âm nhạc. Cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường tạo điều kiện để các câu lạc bộ tận dụng sẵn cơ sở vật chất, sân bãi có sẵn của trường để bồi dưỡng năng khiếu cho những học sinh là thành viên đội tuyển dự các giải thể thao Ngoài ra, câu lạc bộ cũng thu hút nhiều học sinh đăng ký tham gia theo sở thích nhằm rèn luyện sức khỏe”.

Dịp hè nào, Trường Tiểu học Núi Thành cũng trở thành điểm hẹn để Đoàn Thanh niên phường Hòa Cường Bắc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh – sinh viên. Chương trình sinh hoạt hè của phường Hòa Cường Bắc sẽ được duy trì vào 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần tại trường với các hoạt động như hướng dẫn kỹ năng đội, trò chơi lớn - nhỏ, trang bị các kỹ năng giao tiếp, thoát hiểm, tự ứng phó, phòng vệ cho bản thân. Không những thế, các em còn được học làm diều, thả diều, múa dân vũ, chơi trò giải mật thư…

Trần Hoàng Nam (học sinh Trường THCS Tây Sơn) cho biết: “Em và các anh chị học THPT có thể đăng ký tham gia đội múa dân vũ, múa flashmob, các đội kỹ năng sống… Các anh chị hướng dẫn cũng đều đang là học sinh, sinh viên nên rất gần gũi. Lần đầu tiên em tham gia là chỉ để lấy nhận xét sinh hoạt hè. Thế nhưng, cách tổ chức của các anh chị đoàn viên rất thú vị, chơi lại vui nên Chủ nhật nào em cũng có mặt đúng giờ”.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Mai (Nam Trà My, Quảng Nam) đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Trà Mai để tổ chức giải bóng đá cho thanh thiếu niên các thôn trong xã vào dịp hè 2022 này. “Nhà trường vẫn mở cửa trường, tạo điều kiện cho học sinh và nhân dân vào sinh hoạt, tập thể dục, duy trì việc mở cửa thư viện phục vụ bạn đọc trong dịp hè”. Trường THPT Hoàng Hoa Thám vẫn mở cửa trong dịp hè để người dân có thể vào tập luyện thể dục thể thao như chơi bóng rổ, bóng đá, chạy… “Gần như các thiết chế tập luyện đều sử dụng sân bãi ngoài trời nên ngay cả trong năm học, người dân vẫn vào tập luyện tự do vào cuối mỗi buổi chiều.

Mở cổng trường hè

CLB Áo trắng Trường THPT Hoàng Hoa Thám sinh hoạt hè tại trường. 

Lớp học tiếp sức trong hè

Thầy Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết: “Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, trong tháng 7 - 8 sẽ tổ chức các lớp dạy kèm cho những học sinh yếu trong dịp hè. Những lớp học này do các giáo viên là đoàn viên đảm nhiệm. Các thầy cô giáo sẽ luân phiên nhau dạy theo đợt.

Với số học sinh nhà ở quá xa trường, Chi đoàn giáo viên của trường sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên của thôn nhờ lực lượng sinh viên nghỉ hè hỗ trợ hướng dẫn ôn tập. Các lớp ôn tập văn hóa cho học sinh thường kết hợp với lịch trực hè của Ban giám hiệu và giáo viên. Đây là một trong những giải pháp để đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường”.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Mai sẽ duy trì các lớp ôn tập tại nhà sinh hoạt văn hóa các thôn. “Những lớp này sẽ chủ yếu do sinh viên các trường đại học về nghỉ hè đảm nhận. Với những thôn nào vắng sinh viên hoặc không có đoàn sinh viên tình nguyện hè, nhà trường sẽ tính toán để có thể bố trí giáo viên đứng lớp trên tinh thần tự nguyện”.

Thầy Nguyễn Hoàng Điệp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việc mở cổng trường hè, dù với trường vùng cao hay vùng đồng bằng đều không có khó khăn gì. Giáo viên nghỉ theo chế độ nghỉ hè nhưng Ban giám hiệu nghỉ theo chế độ nghỉ phép và có phân công trực quản lý tại trường trong dịp hè; nhân viên nhà trường nghỉ theo chế độ nghỉ phép nên vẫn có thể bố trí, sắp xếp được”.

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: “Từ năm 2016, cùng với chủ trương trả lại trọn vẹn cho học sinh 3 tháng hè, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã thực hiện mở cửa trường hè với những trường học có điều kiện. Theo đó, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã đề xuất với UBND thành phố về mở cửa thư viện, các khu thể thao để học sinh và người dân được vui chơi, đọc sách, tập luyện thể dục thể thao… trong khuôn viên các trường học.

Chúng tôi không yêu cầu học sinh phải đến trường trong dịp hè. Phụ huynh và học sinh có thể có nhiều lựa chọn khác như theo học năng khiếu tại các trung tâm mà chỉ muốn chỉ ra rằng dịp hè, các em có thể đến trường vui chơi và xem đó như là một sân chơi của mình, trường học không phải chỉ là nơi đầy áp lực học hành, thi cử. Đó cũng là sân chơi cho mọi người dân có nhu cầu”.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã cung cấp cho phụ huynh học sinh thông tin về các câu lạc bộ, các lớp học hè về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tại các cơ sở của ngành Giáo dục và của Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch, trung tâm VHTT các quận, huyện… để học sinh, phụ huynh biết và đăng kí tham gia, học tập. Tuy nhiên, học sinh có được hưởng một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa hay không, lại phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của phụ huynh. Đây là bài toán không chỉ của riêng ngành GD&ĐT mà cần có sự phối hợp của nhiều tổ chức, đoàn thể mà chủ công là lực lượng Đoàn Thanh niên. 

 

Ánh Ngọc
Theo Giáo dục & Thời đại