Thứ năm, 25/04/2024 | 04:39
RSS

Minh Hằng khuyên chị em phụ nữ điều 'đặc biệt' nếu sinh con muộn

Thứ ba, 28/03/2023, 06:52 (GMT+7)

Minh Hằng đã gửi lời khuyên đến các chị em nên trữ đông trứng trước khi quá muộn cũng như cần chuẩn bị hành trang tốt nhất để chuẩn bị làm mẹ.

Sau gần 1 năm kết hôn, Minh Hằng đã vui mừng thông báo đang mang thai con đầu lòng với ông xã doanh nhân bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Mới đây, Minh Hằng đã có những chia sẻ về quá trình mang thai của mình, đồng thời bật mí về lý do tại sao không để thụ thai tự nhiên, mà lại chọn phương pháp IVF.

Bên cạnh đó, cô cũng không quên gửi lời khuyên đến các chị em rằng nên trữ đông trứng trước khi quá muộn, cần chuẩn bị hành trang tốt nhất để chuẩn bị làm mẹ.

Minh Hằng khuyên chị em phụ nữ điều 'đặc biệt' nếu sinh con muộn

Nhan sắc rạng rỡ của Minh Hằng dù đang trong thời kỳ bầu bí.

Minh Hằng viết: “Thật ra với những gì đã trải qua và cho đến thời điểm này, bản thân Hằng chưa từng cảm thấy hối hận với bất cứ quyết định nào. Chính vì được tiếp cận với những kiến thức rất hữu ích, thậm chí có những điều khiến mình phải “quàooo, tưởng đó giờ nó phải như vậy, nhưng lại sai à?” nên Hằng muốn chia sẻ tất cả những thông tin này cho chị em phụ nữ chúng ta - đặc biệt là những cô gái vẫn đang chọn sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu, hay những người phụ nữ vẫn đang chờ đón cơ duyên được gặp bé cưng của mình.

Trong tập 2 podcast “Mầm sống nảy sinh” đã nhắc đến một điều rằng, phụ nữ không hề giống đàn ông. Cha sinh mẹ đẻ chúng ta chỉ có đúng một số lượng trứng nhất định trong buồng trứng, hiểu nôm na là tài sản cố định trong ngân hàng. Và cứ như thế chúng ta tiêu xài mỗi tháng mà không thể tích luỹ thêm vào. Đến độ tuổi trung niên, chúng ta hoàn toàn hết sạch “tài sản” trong “ngân hàng”. Thậm chí, hiện tại có những cô gái còn rất trẻ (dưới 30 tuổi) nhưng có chất lượng trứng gần như rất kém.

Vậy nên, những cô gái vẫn đang mải miết trên con đường sự nghiệp và sẽ có xuất phát điểm muộn như Hằng, nếu đến một ngày bạn muốn có một em bé cho mình, bạn phải làm sao nếu không chú trọng sức khoẻ của mình ngay từ bây giờ?

Chính vì không thể quay ngược lại thời gian nên từ lúc được tìm hiểu sâu rộng hơn về phương pháp IVF, Hằng luôn khuyến khích những cô gái xung quanh mình nên kiểm tra sức khoẻ để có hướng chăm sóc phù hợp ngay từ bây giờ, mà cụ thể là tui rất hay “xúi” nên đi trữ trứng đi đó.

Từ tối hôm qua tới giờ, tất cả những bình luận, tin nhắn, cũng như sự quan tâm mà mọi người dành cho Hằng lại càng khiến mình vững tin hơn với lựa chọn lan toả những kiến thức giá trị này đến mọi người. Và Hằng cảm thấy cực kỳ vinh hạnh nếu podcast “Mầm sống nảy sinh” được trở thành một nơi để chúng ta an tâm chia sẻ và trao đổi những thông tin, kinh nghiệm về phương pháp IVF này”.

Minh Hằng khuyên chị em phụ nữ điều 'đặc biệt' nếu sinh con muộn

Minh Hằng lên tiếng đính chính về chuyện đang mang song thai.

Ngoài ra, Minh Hằng còn khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi tiết lộ đã mất một phôi thai trong quá trình phát triển. Cô cho biết bản thân rất muốn mang song thai trong lần thụ tinh này do đó đã cảm thấy chạnh lòng khi mọi người chúc mừng mình mang bầu đôi.

Minh Hằng chia sẻ: "Em có thói quen ghi nhật ký cho con. Những ngày đầu rất chăm ghi nhật ký, nhưng khi biết tin mình chỉ còn 1 phôi thai thì cuốn nhật ký đã đóng lại luôn. Không phải là mình không thương con nữa mà mình không biết viết gì cho đứa con còn lại khi nó bị mất. Bản thân em mất một phôi thai đã rất là buồn. Mình đã mất một tháng để có thể bắt nhịp lại và viết nhật ký. Mình cũng chấp nhận việc ông trời chỉ cho mình một thì mình cũng đón nhận. Từ đó thì Hằng và ông xã được nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Hiện tại cũng rất thoải mái".

Hiện nữ diễn viên, ca sĩ đang tập trung dưỡng thai và chờ đón con chào đời do trước đó cô từng gặp tình trạng khó thở, bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ sẩy thai 10%.

Tuệ An
Theo Báo Giáo dục và thời đại