Thứ năm, 25/04/2024 | 00:27
RSS

Minh Hằng hé lộ sự thật chuyện mang thai đôi: Chỉ giữ được 1 phôi

Chủ nhật, 26/03/2023, 14:00 (GMT+7)

Minh Hằng lần đầu tiết lộ việc dự định ban đầu của cô là mang song thai nhưng cuối cùng chỉ giữ lại được một phôi thai.

Sự kiện:
Minh Hằng


Minh Hằng trong video mới. Ảnh: Chụp màn hình.

Mới đây, trên kênh YouTube chính thức của mình, Minh Hằng lần đầu tiết lộ cụ thể về quá trình thụ tinh nhân tạo ở tuổi 36. Đồng thời, chia sẻ về việc đã cấy hai phôi vào cơ thể nhưng hiện chỉ một bé tiếp tục phát triển.

Theo đó, Minh Hằng tiết lộ cô đưa phôi vào cơ thể cuối năm ngoái. Lúc này, cô bận rộn nhiều công việc như ra mắt phim, quảng cáo, PR bên lề. "Tham công tiếc việc", hoạt động với cường độ cao nên Minh Hằng thường xuyên khó thở. 

Đi khám, cô thêm lo lắng khi bác sĩ chẩn đoán cô có 10% nguy cơ sảy thai. Cô hoang mang, tự chất vấn bản thân đang làm gì với con. 

Người đẹp thấy có lỗi nên dừng hẳn công việc để tập trung nghỉ ngơi. Diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc nói cô mới chỉ vừa bước qua giai đoạn đầu thai kỳ. Dù lo lắng, hồi hộp, cô vẫn giữ tinh thần thoải mái để thai nhi phát triển.

Tuy nhiên, Minh Hằng nghẹn ngào xúc động cho biết cô chỉ giữ được 1 phôi thai do phôi còn lại có chất lượng kém. Ban đầu, Minh Hằng đã có 26 trứng khi tiến hành chọc hút trứng. "Sau 3 ngày chỉ còn 10 phôi chất lượng. Sau 5 ngày chỉ còn 3 phôi. Thực sự là chỉ còn 1 phôi chất lượng cao nhất thôi", Minh Hằng cho hay.

Trước đó, Minh Hằng cho biết sau đám cưới hồi tháng 6 năm ngoái, cô và chồng tính chuyện sinh con. Cô tìm hiểu về phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), tập thể dục, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để sẵn sàng sức khỏe cho việc mang thai. 

Nữ diễn viên cho rằng IVF không chỉ dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Cô chọn phương pháp này vì muốn chủ động trong việc có con. Cô cảm thấy may mắn vì thành công ngay lần đầu thực hiện.


Sau nhiều ngày chọc hút trứng, Minh Hằng chỉ lấy được duy nhất 1 phôi có chất lượng tốt nhất. 

Hiện Minh Hằng đang ở tuần thứ 17 thai kỳ. Đây là giai đoạn cô có thể tập thể thao nhẹ nhàng để giúp cơ thể tuần hoàn máu tốt, tránh phù nề sau này. Cô xin tư vấn kỹ lưỡng từ các chuyên gia, lập chế độ làm việc và nghỉ ngơi phù hợp, kết hợp hai bộ môn yoga và pilates. Người đẹp cảm thấy hạnh phúc vì có người chồng tâm lý đồng hành những ngày này.

Minh Hằng sinh năm 1987, được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi, cô hiện là một trong những mỹ nhân 8X gặt hái được nhiều thành công từ sự nghiệp ca hát đến phim ảnh. 

Ở phim truyền hình, cô từng gây chú ý qua các dự án Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Ngã rẽ cuộc đời, Ngôi nhà hạnh phúc, Mẹ ác ma cha thiên sứ, Vừa đi vừa khóc. Ở mảng điện ảnh, cô từng tham gia Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Bao giờ có yêu nhau, Sắc đẹp ngàn cân, Bẫy ngọt ngào, Chị chị em 2... 

Tháng 6/2022, Minh Hằng kết hôn với ông xã doanh nhân Quốc Bảo sau 6 năm hẹn hò. Hôn lễ của nữ diễn viên diễn ra hoành tráng tại Vũng Tàu với sự góp mặt của nhiều sao Việt. 

Đến nay, diễn viên vẫn giữ kín hình ảnh chồng, chỉ tiết lộ anh hơn cô 10 tuổi, là doanh nhân ngành dệt. Hôm 3/3, Minh Hằng thông báo có thai con đầu lòng với ông xã doanh nhân. 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại