Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:41
RSS

'Messi Thái Lan' tuyên bố sẽ phế ngôi Việt Nam tại AFF Cup 2020

Thứ ba, 21/12/2021, 10:28 (GMT+7)

Ở buổi tập mới nhất, HLV Mano Polking lộ rõ ý đồ cho các học trò chơi tấn công trước Việt Nam, trong khi tiền đạo Chanathip tin tưởng vào một chiến thắng cho đội nhà.

Tuyển Thái Lan là đội bóng duy nhất đạt đủ 12 điểm tuyệt đối tại vòng loại AFF Cup 2020. Sau 4 trận đấu họ đã ghi 10 bàn thắng với lối chơi tấn công quyến rũ. Tuy vậy, dường như HLV Mano Polking vẫn chưa hài lòng.

Theo Siamsports, trong buổi tập ngày 20/12 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi, chiến lược gia người Brazil đã cho các cầu thủ Thái Lan tập các bài nâng cao hiệu suất dứt điểm nhằm xuyên phá hàng thủ của tuyển Việt Nam ở trận bán kết sắp tới.

Ông Polking yêu cầu các học trò giảm thiểu việc lãng phí cơ hội, tạo ra các tình huống ăn bàn rõ ràng hơn bằng cách thiết lập những đường tấn công có chiều sâu nhằm phá vỡ hàng phòng ngự của đối thủ.

Thái Lan lộ ý đồ chơi tấn công Messi Thái Lan nói cứng
Chanathip tự tin trước trận gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Trong khi đó, chia sẻ về trận bán kết sắp tới, tiền vệ Chanathip của tuyển Thái Lan cho biết: "Chúng tôi đã không mong gặp ĐT Việt Nam tại bán kết. Thái Lan nghĩ rằng sẽ đối đầu với Indonesia. Tuy nhiên mọi thứ đã vậy, tại bán kết đội nào cũng mạnh và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức.

Việt Nam thi đấu ấn tượng khi chưa để thủng lưới bàn thua nào tuy nhiên chúng tôi không quá bận tâm về điều này. Toàn đội sẵn sàng cho mọi tình huống, không thể bất cẩn và đã sẵn sàng 100% để giành được kết quả tốt.

Thái Lan không thể thua ở bán kết. Toàn đội đã làm mọi thứ không phải để thua ở vòng này. Dĩ nhiên bán kết sẽ rất khó khăn nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là vào chung kết và vô địch".

Chanathip và một loạt trụ cột khác của ĐT Thái Lan đang có được nền tảng thể lực sung mãn nhất. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp chủ nhà Singapore, HLV Mano Polking chỉ tung đội hình dự bị vào sân chính vì thế mà những cầu thủ quan trọng của đội bóng này như Chanathip và Dangda được nghỉ khoảng thời gian khá dài cho với ĐT Việt Nam.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại