Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:28
RSS

'Messi Thái' chỉ ra cầu thủ tài năng nhất bên phía tuyển Việt Nam

Thứ ba, 03/09/2019, 14:50 (GMT+7)

"Messi Thái Lan" đánh giá cao đội tuyển Việt Nam nhưng tin vào một chiến thắng giành cho đội chủ nhà ở lần so tài tới đây.

Trong lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ở giải King's Cup 2019 hồi tháng 6 vừa qua. Người Thái đang rất quyết tâm đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo để trả lại "cả gốc lẫn lãi" và chiếm lợi thế ở bảng G vòng loại World Cup 2022

"Bóng đá có thắng, có thua. Nhưng trận thua ấy (tại King's Cup) là động lực để Thái Lan quyết tâm hơn, giành chiến thắng trước Việt Nam khi tái ngộ lần tới", tiền vệ Chanathip tự tin.

Chanathip đặt niềm tin vào tân HLV trưởng Nishino: "Huấn luyện viên Akira Nishino là người rất kỷ luật. Tôi tin tưởng vào ông ấy. Ông ấy cũng cần thời gian để thích nghi với các cầu thủ. Khoảng thời gian vừa qua là quá ngắn. Ông ấy khó có thể làm việc nhuần nhuyễn ngay với tuyển Thái Lan.

Là cầu thủ, tôi và các đồng đội phải tập trung và chơi kỷ luật. Tôi rất vui khi làm việc với HLV Nishino. Ông ấy mang đến lối chơi hiện đại, áp sát nhanh, suy nghĩ dứt khoát và đồng đội đến với tuyển Thái Lan".

Chanathip cho rằng tuyển Việt Nam có nhiều điểm mạnh và đánh giá cao tiền vệ Quang Hải của đội bóng áo đỏ: "Điểm mạnh của Việt Nam là tinh thần đồng đội. Các bạn thi đấu rất máu lửa, với quyết tâm vượt qua Thái Lan. Tôi đặc biệt ấn tượng nhất với Quang Hải. Cậu ấy rất tài năng”, Chanathip nói.

Tiền vệ Chanathip đánh giá cao đội tuyển Việt Nam
Tiền vệ Chanathip đánh giá cao đội tuyển Việt Nam​

Sau buổi tập hôm 2/9 của đội tuyển Thái Lan, HLV Nishino có buổi trả lời lời phỏng vấn các phóng viên Thái Lan và quốc tế  Buổi phỏng vẩn thu hút rất đông phóng viên, báo đài địa phương và Việt Nam, tuy nhiên người phiên dịch trả lời bằng tiếng Thái và không có phần phiên dịch tiếng Anh dành cho các phóng viên quốc tế, khiến không ít các phóng viên thể thao nước ngoài tham dự cảm thấy bất ngờ và có đôi chút thất vọng.

Những phóng viên Thái Lan hỏi về tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo đều không được HLV Nhật Bản trả lời. "Tôi cũng không hiểu vì sao ông ấy lại làm vậy, có thể đó là triết lý của HLV người Nhật. Họ chỉ tập trung vào bản thân và không quan tâm đến đối thủ", biên tập viên Kao Barley của đài Thairath nói với Zing.vn.

Được biết, HLV trưởng Thái Lan sẽ có một buổi trả lời phỏng vấn chính thức vào ngày 4/9 cùng thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo, nhiều khả năng ở buổi họp báo đó, ông Nishino sẽ có câu trả lời về vị đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN