Thứ tư, 24/04/2024 | 07:14
RSS

'Messi Lào' mong muốn được thi đấu ở V.League

Thứ hai, 14/12/2020, 07:48 (GMT+7)

Soukaphone Vongchiengkham cho biết rất quý mến bầu Đức và mong muốn được chơi bóng tại V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Sự kiện Katisak nhận lời dẫn dắt HAGL chinh chiến tại V.League nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Việt Nam và khu vực. Bởi đây là một HLV đẳng cấp từng có nhiều thành công khi thi đấu cũng như dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Nhận định về việc Kiatisak tới HAGL, cầu thủ có biệt danh là Messi Lào, Soukaphone Vongchiengkham tỏ ra rất bất ngờ, anh chia sẻ trên trang Người đưa tin:

"Tôi rất thích CLB HAGL và cả Kiatisak. Vậy nên khi nghe Zico tới làm việc ở đó thì tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Tôi thi đấu ở Thái Lan từ lâu rồi, vậy nên tôi hiểu được Zico nổi tiếng như thế nào. Với tài năng huấn luyện của anh ấy, không có lý do gì để không tin tưởng anh ấy thành công ở HAGL".

Soukaphone Vongchiengkham tiết lộ rất yêu quý bầu Đức và mơ ước được tới V.League thi đấu.

"Tôi đã từng có khoảng thời gian tập luyện cùng ĐT Lào tại Hàm Rồng và có cơ hội gặp mặt chủ tịch CLB HAGL. Ông ấy rất thân thiện với tôi. Đó là ấn tượng ban đầu rất tốt của tôi với ông ấy. Phải nói là tôi rất quý chủ tịch CLB HAGL.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ đến Việt Nam để thi đấu, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chưa có cơ hội. Chỉ cần một lời mời, tôi sẽ đồng ý. Tôi yêu Việt Nam và con người nơi đây. Ước muốn của tôi là một lần được thi đấu tại V.League".

Soukaphone Vongchiengkham là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Lào trong một thập kỷ quả. Anh được NHM ĐNÁ mệnh danh là “Messi Lào”. Hiện tại, Soukaphone đang chơi ở Thai League cho CLB PT Prachuap.

Messi Lào nể trọng bầu Đức, mơ ước được thi đấu ở V.League
Messi Lào nể trọng bầu Đức, mơ ước được thi đấu ở V.League 

Theo kế hoạch đã được công bố, tân HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ đến Việt Nam vào ngày 17/12. Cựu HLV Thái Lan cập bến Tân Sơn Nhất sau đó thực hiện cách ly 14 ngày sau đó sẽ tới Hàm Rồng dẫn dắt HAGL.

Tuy vậy, cách đây 2 tuần ở TP.HCM bất ngờ xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng nên các đường bay thương mại bị cấm hoạt động. Do đó, Zico Thái phải bay từ Thái Lan sang Hồng Kông rồi từ Hồng Kông mới bay về TP Hồ Chí Minh theo chuyến bay chở các chuyên gia đến Việt Nam làm việc.

Sau khi nhập cảnh, vị chiến lược gia này sẽ tiến hành cách ly để đảm bảo an toàn dịch bệnh rồi lại bay về Pleiku làm nhiệm vụ ở đội bóng phố núi. Do thời gian gấp gáp, Kitisak không kịp cùng Văn Toàn và các đồng đội dự Cup Thiên Long ở Bình Dương, mà giao cho một trợ lý của đội bóng này đảm nhiệm.

Kiatisak cũng chỉ có thể có 2 tuần cùng các học trò chuẩn bị cho mùa giải mới bởi V.League 2021 sẽ khởi tranh vào ngày 16/01/2021. Ở lượt trận đầu tiên, HAGL làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC, một đối thủ khó chịu và có sự thay đổi toàn diện để hướng tới ngôi vô địch.

Lúc này, đội bóng phố Núi đang tiến hành thử việc một cầu thủ nhập tịch là cựu cầu thủ của Bình Dương và đang tiếp tục tìm kiếm những ngoại binh phù hợp cho mùa giải mới 2021 với tham vọng lên ngôi vô địch chấm dứt hơn 1 thập kỷ trắng tay ở giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN