Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:08
RSS

Mẹ thông minh đã biết cách đắp chăn để bé không đạp khỏi người chưa?

Thứ tư, 21/12/2016, 21:37 (GMT+7)

Mùa đông, trẻ nhỏ rất hay đạp chăn, nhiều khi chân tay lạnh ngắt nhưng trẻ vẫn không chịu đắp. Đây cũng là vấn đề nhức nhối của không ít bà mẹ.

Mới đây, một em bé 7 tháng tuổi ở Trung Quốc đã bị chết vì ngạt thở do chăn trùm kín đầu. Điều này càng dấy lên lo ngại của các bà mẹ. Đắp chăn hay không đắp chăn cho trẻ? Không đắp thì sợ trẻ lạnh mà đắp lại sợ không may trẻ vùng lên mũi ngạt thở.

Thông thường, trẻ phải từ 12 tháng tuổi trở lên mới biết phản xạ kéo chăn ra chỗ khác khi chúng thấy khó chịu. Còn trẻ dưới 1 tuổi đa số không ý thức được hành động của mình.

Đắp chăn cho bé như thế nào để bé không đạp ra khỏi người là vấn đề của không ít bà mẹ

Mùa đông, khi đắp chăn cho bé,  mẹ cần lưu ý:

Chỉ đắp chăn đến ngực trẻ, không đắp chăn lên cổ đề phòng trẻ cử động chăn cọ vào cổ, vào mặt gây khó chịu trẻ có thể tung ra.

Để an toàn cho bé, mẹ nên luồn chăn xuống dưới cánh tay. Những hôm lạnh, đi ngủ mẹ nên mặc áo cao cổ hoặc đi thêm gang tay cho trẻ.

Dùng loại chăn vừa đủ, không rộng cũng không chật để tránh trường hợp trẻ giãy giụa, chui vào trong chăn mà không biết đường ra.

Trên thị trường hiện nay xuất hiện loại túi ngủ, đây cũng là một giải pháp tốt, an toàn cho trẻ.

Ngoài ra mẹ có thể dùng chăn mỏng quấn 2 vòng quanh người bé, không được quấn chặt sẽ gây khó chịu cho bé.

Khi bé đã lớn, hiếm cô nhóc cậu nhóc 2,3 tuổi não vẫn còn chịu nằm túi ngủ hay vỏ chăn. Lúc này, lựa chọn pijama ngủ cho con là giải pháp hợp lý. Khi lựa chọn đồ pijama cho con, mẹ nên lưu ý mẹo nhỏ chọn phần tay áo của đồ ngủ phải dài ra, che phủ hết bàn tay của bé. Để bé nằm lọt thỏm cả người, tay chân trong áo, nên đêm đến có muốn đạp cũng không ra nổi. Nếu có thể, nên chọn pijama loại liền bụng để giữ ấm luôn phần bụng cho bé.

Một mẹo nhỏ hay được nhiều bà mẹ sử dụng, đó là đắp ngực con bằng một chiếc yếm mềm hay khăn mỏng rồi mới hoặc áo cotton cổ thấp thoải mái. Như vậy vừa giữ ấm ngực, tránh ho mà con không khó thở.

Ngoài ra mẹ có thể đắp một khăn bông to lên bụng con và sau đó đắp một chăn mỏng là vừa. Khăn bông đắp lên bụng bé rất quan trọng. Dù bé có đạp chăn ra thì vẫn có khăn bông che bụng.

An Bình (T/H)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.