Thứ năm, 18/04/2024 | 19:09
RSS

Muốn trẻ phát triển tốt, đừng bao giờ nói với con câu này

Thứ tư, 21/12/2016, 16:24 (GMT+7)

Những câu nói tưởng như vô tình của cha mẹ nhưng lại có tác động tiêu cực đến con cái. Nếu muốn con phát triển tốt, cha mẹ tuyệt đối không nên nói điều này với con.

Con giỏi quá!

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý cho rằng lời ngợi khen này khiến trẻ tự mãn vào khả năng của bản thân. Dần dần chúng hành động vì phụ thuộc vào lời khen của bố mẹ chứ không phải là động lực của trẻ.

Thay vào đó, cha mẹ hãy nói: Mẹ rất thích khi con làm điều này (chỉ rõ hành động cụ thể của con) hoặc con làm điều này khiến mẹ rất vui. Từ đó trẻ sẽ làm chủ được trong mọi tình huống.

Con để cho bố mẹ yên

Đôi khi trong cuộc sống, phụ huynh không muốn bị con cái làm phiền nên thường nói những câu như thế này. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của trẻ. Chúng nghĩ mình bị xua đuổi và không còn tích sự gì với những người xung quanh.

Nếu trẻ thường xuyên phải nghe những câu này, dần dần chúng sẽ thiếu tự tin và ít nói chuyện, giao tiếp với những người xung quanh.

Thay vào đó, bố mẹ có thể nói với con: Mẹ đang bận việc nên mẹ cần yên tĩnh, con hãy ra ngoài chơi, khi nào mẹ xong việc mẹ con mình sẽ nói chuyện tiếp nhé!

Mẹ không có tiền

Đây là câu nói cửa miệng của rất nhiều ông bố, bà mẹ khi con cái đòi hỏi mua một món đồ nào đó. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến trẻ nghĩ rằng điều tồi tệ đang xảy ra với gia đình chúng.

Thay vào đó, bố mẹ có thể giải thích rằng vì sao không nên mua món đồ đó. Ví dụ, mẹ còn tiền, nhưng mẹ nghĩ món đồ này không hợp với con, và chúng ta còn phải tiết kiệm để mua thứ quan trọng hơn.

Điều này sẽ giúp trẻ dần ý thức được về hành động của mình đồng thời biết cách quản lý chi tiêu khi lớn lên.

Để yên đó, mẹ làm giúp con

Nhiều người do không kiên trì chờ đợi con làm nên đã tự làm hết mọi việc cho trẻ mà không biết rằng điều này ảnh hưởng rất lớn đến lối sống của con. Nếu bố mẹ luôn giúp con trong mọi việc thì con sẽ không hình thành được tính độc lập của trẻ, trẻ luôn trong tình trạng chờ đợi người khác làm giúp.

Thay vào đó, hãy tạo cơ hội để cho trẻ được tự mình khám phá, thể hiện cái tôi của mình dưới sự giám sát của người lớn.

Tại sao con không giống như…

Bố mẹ thường có thói quen so sánh con cái họ với chị em, bạn bè và so sánh chúng với nhau, nhưng điều này là hoàn toàn không nên vì sự so sánh không đem lại kết quả tốt mà chúng hầu như luôn bị phản tác dụng. Bởi lẽ, con bạn là con bạn chứ không phải chị A, chị B, bạn C hay bạn D nào đó.

Trẻ em phát triển theo tính cách riêng của từng đứa. Bố mẹ mong muốn so sánh chúng với những tấm gương tốt để con tốt lên theo, nhưng lại gây áp lực cho chúng vì trẻ thực sự chưa hề sẵn sàng. So sánh có thể làm cho đứa trẻ giảm sự tự tin, phẫn nộ và tự kỷ.

Quỳnh Anh (T/H)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Những ngày lễ nào diễn ra vào tháng 6? Hãy cùng Đời sống Việt Nam tìm hiểu thông tin về ngày 1/6 qua bài viết sau đây.