Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:29
RSS

Mẹ nợ tiền, con trai chém chủ nợ trọng thương rồi bỏ trốn

Thứ ba, 14/04/2020, 15:46 (GMT+7)

Mẹ của Khương mua hàng nhưng không có tiền trả và nhiều lần bị chủ nợ đến nhà đòi và đã bị Khương chém trọng thương.

Thanh niên Tiền Giang chém gãy tay chủ nợ rồi bỏ trốn

Thanh niên Tiền Giang chém gãy tay chủ nợ rồi bỏ trốn đang bị truy nã. Ảnh theo Vietnamnet.

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối với Lê Trí Khương (24 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh) về tội cố ý gây thương tích.

Theo Vietnamnet, hồi tháng 9/2019, mẹ của Khương là bà Lê Thị Thu Vân mua vật liệu xây dựng và nợ của Nguyễn Hoàng Long (30 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) 1,7 triệu đồng. Long nhiều lần đến nhà đòi nhưng bà Vân không có tiền trả.

Ngày 22/10/2019, Long lại đến nhà bà Vân đòi tiền thì giữa hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, Khương vì nghe tiếng chủ nợ xúc phạm mẹ lấy dao tự chế dài khoảng 60cm chạy đến chém Long gãy cánh tay phải. Theo kết quả trưng cầu tỉ lệ thương tật của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang anh Long bị thương tích 46%.

Khương bỏ trốn khỏi địa phương và đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu ra đầu thú. Ngay sáng nay, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối tượng này, nhấn mạnh rằng bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải Khương đến cơ quan chức năng gần nhất để xử lý theo đúng qui định của pháp luật

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN