Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:47
RSS

Mẹ ghẻ buộc dây vào vùng kín khiến con chồng bị tổn thương nặng

Thứ năm, 27/12/2018, 07:32 (GMT+7)

Mẹ ghẻ buộc dây cao su vào dương vật con chồng 7 tuổi, bắt uống thuốc tẩy rúng động Trung Quốc

Một vụ bạo hành trẻ em vô cùng kinh hoàng đã xảy ra mới đây trong một gia đình ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc gây chấn động dư luận. Theo đó, vào ngày 11/12 vừa qua, giáo viên chủ nhiệm của một bé trai 7 tuổi đã phát hiện những vết bỏng ở đùi và bộ phận sinh dục của em.

Giáo viên chủ nhiệm đã ngay lập tức liên lạc với bố của cậu bé. Người bố này xác định rằng, vợ thứ 2 của mình là chị Xiao Jie đã gây ra vụ bạo hành trên. Hiện nay, người mẹ kế này đang bị chính quyền địa phương tạm giam để điều tra sự việc.

Cậu bé trước đây vốn được ông bà nuôi nấng cũng khai rằng mẹ Jie bắt mình uống một thứ thuốc tẩy do Trung Quốc sản xuất tên là 84. Mẹ kế của cậu cũng thừa nhận đã dùng dây chun buộc quanh dương vật của cậu bé qua đêm để cậu không đi tiểu hằng đêm nữa, khiến bộ phận nhạy cảm sưng phồng.

Dã man mẹ ghẻ ép con chồng uống thuốc tẩy, buộc dây vào vùng kín
Chân dung mẹ kế và con chồng. Ảnh: The Sun

Bác sĩ ở bệnh viện quận Haixing cho biết họ đã điều trị bỏng cấp độ 2 ở bộ phận sinh dục và phần đùi trong của bé trai 7 tuổi cũng như bỏng cấp độ 1 ở dạ dày. Hiện tại, vẫn chưa rõ vì lý do gì mà người mẹ ghẻ lại bạo hành con chồng một cách dã man như vậy nhưng rõ ràng những hành vi đó đã khiến cậu bé không chỉ chịu tổn thương về mặt thể chất mà còn bị ám ảnh sâu sắc về mặt tinh thần.

Những hình ảnh được phóng viên ghi lại cho thấy, những vết thương trên người bé trai vô cùng nghiêm trọng khiến em đau đớn và sợ hãi, liên tục gào khóc. Dư luận Trung Quốc đang rất phẫn nộ với sự việc, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc người mẹ kế, đồng thời cũng chỉ trích người bố vì không bảo vệ được con. Nhiều người khác lo ngại rằng vụ việc sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn với bé trai, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sau này.


Xem thêm: Đối tượng đâm tử vong trung tá công an ở Bình Thuận đã chết

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN