Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:55
RSS

Mẹ đau đớn nhìn con trai 3 tuổi phồng rộp toàn thân sau khi bôi kem chống nắng

Thứ ba, 04/07/2017, 14:09 (GMT+7)

Dù được cha mẹ bôi kem chống nắng có độ SPF 50, một bé trai 3 tuổi vẫn bị cháy nắng nghiêm trọng dẫn tới bỏng da, toàn thân phồng rộp, bong tróc và mưng mủ.

Dư luận nước Anh đang xôn xao trước nghi vấn một bé trai 3 tuổi có tên Liam Roberts bị dị ứng kem chống nắng đến mức làn da bong tróc và xuất hiện các vết phồng rộp, mưng đầy mủ vàng. Trước khi cậu bé bị cháy nắng như vậy, cha Liam là anh Darren Roberts đã bôi cho con kem chống nắng European American Designs độ SPF 50 cách 10 phút/lần trong chuyên dã ngoại của gia đình.

bị dị ứng kem chống nắng 1

Cha mẹ Liam cho rằng cậu bé bị dị ứng kem chống nắng SPF 50. Ảnh Daily Mail

Anh Darren Roberts cho biết, hôm đó trời không quá nóng. Liam đang chơi gần bể bơi nên gia đình đã bôi kem chống nắng cho trẻ khoảng 10 – 15 lần vì sợ con bị cháy nắng. Tuy nhiên đến sáng ngày hôm sau, vợ chồng anh hốt hoảng phát hiện toàn thân Liam đầy các vết rộp đau rát, ửng đỏ.

“Liam rất đau đớn và không cho ai chạm vào người cả. Đôi khi, chúng tôi phải ngồi trên giường để giữ cho con có thể cảm thấy thoải mái” – cha mẹ bé trai 3 tuổi bị cháy nắng cho hay.

Sau đó, Liam đã được đưa tới bệnh viện do các vết thương trên da ngày càng lan rộng. "Tôi rất đau đớn khi nhìn thấy con như vậy. Trông các vết thương thật sự rất đáng sợ; đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy mấy thứ như thế" - mẹ cậu bé xót xa nói.

Liên quan đến sự việc, người phát ngôn của cửa hàng nơi anh Roberts mua kem chống nắng cho biết đã liên lạc với gia đình. Hiện công ty đang tiến hành nghiên cứu liệu có phải bé Liam bị dị ứng kem chống nắng hay không.

di ung kem chong nang 2

Lưng của cậu bé bị cháy nắng sau khi bôi kem chống nắng ửng đỏ, mưng mủ. Ảnh Daily Mail

Trước Liam, đã có nhiều trường hợp trẻ bị bỏng nặng do dị ứng kem chống nắng. Hồi tháng 1/2017, chị Danielle Batten (Australia) quyết định cho cô con gái 5 tuổi đi ra biển tắm nắng ở khu nghỉ mát Lakes Entrance. Vì lo sợ bé bị cháy nắng, chị Batten đã bôi cả đống kem chống nắng cho con và ra biển từ lúc 12h – 13h30.

Ngay trong đêm cùng ngày, làn da của cô bé 5 tuổi bắt đầu xuất hiện các vết loang màu đỏ và dần dần là từng vệt mụn nước. Lúc đầu, chị Batten chỉ nghĩ con mình bị cháy nắng nhưng sau đó, các vết mụn nước nhỏ li ti ngày càng nổi nhiều và to hơn rồi bắt đầu chảy nước.

Hoảng hồn, bà mẹ Australia vội đưa con đến bệnh viện và chết lặng khi biết bé gái 5 tuổi bị bỏng cấp  độ 1 và có thể phải chịu sẹo suốt đời. Theo lời chị Batten, loại kem chống nắng chị bôi cho con đã được chị dùng suốt 1 năm nay và không thấy vấn đề gì. Thế nên, chị không thể ngờ thứ Mỹ phẩm này lại khiến con mình phải chịu đau đớn đến vậy.

bị dị ứng kem chống nắng 3

Đã có không ít bậc phụ huynh phải hối hận vì bôi kem chống nắng cho trẻ. Ảnh NewsAu

Tương tự như trường hợp của bé trai Liam Roberts và cô con gái 5 tuổi của nhà Batten, cô bé Abby (9 tuổi) cũng bị cháy nắng và bỏng da nghiêm trọng chỉ sau 45 phút được mẹ cho sử dụng kem chống nắng dạng xịt có chỉ số SPF 50+.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN