Thứ năm, 28/03/2024 | 22:02
RSS

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong trong lúc đi nhặt ve chai

Chủ nhật, 28/07/2019, 18:18 (GMT+7)

Trong lúc đi nhặt ve chai, khi đi qua đường tàu, do không chú ý quan sát nên mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường đã bị tàu cán tử vong.

Mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong trong lúc đi nhặt ve c
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều ngày 28/7, trao đổi với PV, đại diện UBND thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường tàu khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng nay 28/7, tại thị trấn Hà Trung. Vào khoảng thời gian trên, một người phụ nữ đi nhặt ve chai, khi đi qua đường sắt không chú ý quan sát nên đã bị tàu cán tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Hà Trung nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1954, trú tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung). Bà Huệ là mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Hà Hải cho biết, “Bà Huệ khổ từ xưa đến nay. Bà Huệ không có chồng, đẻ được ca sĩ Châu Việt Cường ra thì nó đi hát suốt, ít khi về. Bà Huệ không được nhanh nhẹn như những người bình thường”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm, trước đây bà Huệ hái rau mang ra chợ bán nhưng từ ngày Cường vào tù, bà chuyển sang đi nhặt ve chai. Dù có con làm ca sĩ nhưng gia cảnh bà Huệ rất đáng thương. Trước đây hai mẹ con ở trong căn nhà nhỏ, mới đây mới xây được căn nhà ở ngoài cánh đồng. Từ trước đến nay hai mẹ con sống với hàng xóm rất tốt, không có tai tiếng gì.

Hiện thi thể bà Huệ đã được gia đình đưa về làm thủ tục mai táng. Dự kiến vào chiều mai 29/7, người thân sẽ đưa bà Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN