Thứ tư, 24/04/2024 | 01:16
RSS

MC Phương Mai không mong BTC Hoa hậu Đại dương xin lỗi sau lời nói dối

Thứ ba, 31/10/2017, 08:00 (GMT+7)

Sau lời nói dối của ông Võ Việt Chung trưởng BTC Hoa hậu Đại dương 2017, MC Phương Mai cho biết mình không cần xin lỗi.

Sau đêm chung kết diễn ra vào ngày 28/10, Hoa hậu Đại dương 2017 trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi thí sinh Lê Âu Ngân Anh đăng quang ngôi vị hoa hậu. Không những chỉ trích về nhan sắc của Ngân Anh, khán giả cảm thấy khó hiểu khi người trao vương miện cho tân hoa hậu không phải đương kim Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, mà lại là NTK Võ Việt Chung - Trưởng BTC của cuộc thi.

MC Phương Mai khẳng định không cần lời xin lỗi của trưởng BTC Hoa hậu Đại dương 2017
NTK Võ Việt Chung - Trưởng ban tổ chức trao vương miện cho tân Hoa hậu Đại dương 2017

Dù có mặt trên hàng ghế khán giả của đêm chung kết, nhưng hoa hậu Đặng Thu Thảo không được gọi tên để trao vương miện cho đàn em. Giải thích về vấn đề này, ông Võ Việt Chung - trưởng BTC Hoa hậu Đại dương cho biết đã nán đợi Đặng Thu Thảo trên sân khấu để cùng trao vương miện. Nhưng ông không nhìn thấy cô vì đã di chuyển chỗ ngồi và MC của chương trình cũng quên không nhắc tên Đặng Thu Thảo.

Trong cuộc phỏng vấn với Đời sống Plus, MC Phương Mai - một trong hai MC của đêm chung kết đã khẳng định tên của Đặng Thu Thảo không có trong kịch bản khi trao vương miện cho tân Hoa hậu Đại dương. Chia sẻ suy nghĩ về cáo buộc của ông Võ Việt Chung trên báo khi cho rằng MC quên không nhắc tên Đặng Thu Thảo, Phương Mai cho biết mình cảm thấy thất vọng và buồn cười.

MC Phương Mai khẳng định không cần lời xin lỗi của trưởng BTC Hoa hậu Đại dương 2017 a
MC Phương Mai cảm thấy thất vọng và buồn cười về lời nói dối của ông Võ Việt Chung

Nữ MC buồn cười vì sau khi dẫn chương trình xong, ông Võ Việt Chung đã gặp cô và khen ngợi rằng: "Em dẫn tốt hơn những gì mà anh mong đợi". Theo Phương Mai, nếu cô làm một điều sai xót khủng khiếp như lời trưởng BTC Hoa hậu Đại dương đã nói thì có lẽ sẽ bị mắng chứ không thể khen cô dẫn tốt được. Và tất cả mọi người đều rất là hoan hỉ vì hai MC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Chắc ban tổ chức khi gặp sự cố, cho rằng đổ lỗi cho MC là dễ nhất vì thường MC sẽ bỏ qua hoặc là không dám nói vì sợ không được mời. Thậm chí có người hỏi tôi rằng nói ra như thế lỡ bên khác không mời nữa thì sao, nên tôi cảm thấy rằng mọi người có suy nghĩ hơi bị lệch lạc về chuyện đó. Tại sao lại không dám nói lên sự thật?

Tôi nghĩ khác. Nếu tôi im lặng cho qua thì có nghĩa rằng bao nhiêu công sức của mình bỏ ra nhiều năm làm việc chăm chỉ và uy tín là đổ sông đổ bể hết. Có những người chỉ quan tâm đến uy tín của họ mà họ không quan tâm đến uy tín của người khác. Họ làm sai nhưng họ không dám nhận, lại đổ cho người khác. Họ cho rằng uy tín của họ quan trọng hơn, như thế là sai rồi!", MC Phương Mai tiết lộ lý do tố ông Võ Việt Chung nói dối.

MC Phương Mai khẳng định không cần lời xin lỗi của trưởng BTC Hoa hậu Đại dương 2017 b
MC Phương Mai lên tiếng vì không muốn uy tín sau nhiều năm của mình bị ảnh hưởng tiêu cực

Ban đầu nữ MC xinh đẹp không viết những lời cứng rắn mà rất tình cảm như anh chị em trong nhà. Đầu tiên, Phương Mai muốn hoa hậu Đặng Thu Thảo hiểu rằng cô không có ý định xấu. Thứ hai, cô đã gắn tài khoản của ông Võ Việt Chung vào dòng trạng thái và nói rõ rằng ông là người cô luôn tôn trọng, quý mến. Hi vọng ông Chung sẽ đọc được những dòng chữ này vì cô vẫn cứ tin rằng trưởng BTC Hoa hậu Đại dương hiểu lầm.

MC Phương Mai nói tiếp: "Nhưng sau đó không thấy anh Chung nói gì, chứng tỏ rằng họ không muốn nói vì lỡ 'làm liều' rồi và không đủ dũng cảm để nhận lỗi sai đấy nữa. Cho nên lúc này tôi không mong đợi sự xin lỗi. Tôi cảm kích khi mọi người tin mình, bởi tôi có bằng chứng trong tay rồi làm sao không tin được.

MC Phương Mai khẳng định không cần lời xin lỗi của trưởng BTC Hoa hậu Đại dương 2017 c
MC Phương Mai khẳng định không cần lời xin lỗi của trưởng BTC Hoa hậu Đại dương 2017

Đồng thời tôi rất cảm kích vì khi đưa sự việc này lên, cộng sự cũng như đối tác hay những người đã và đang làm việc với tôi đều lên tiếng bênh vực. Họ nói rằng trong những sự kiện tôi làm chưa xảy ra sai xót bao giờ cả. Quan trọng cũng là khán giả và những khách hàng của tôi, chứ tôi cũng chẳng cần xin lỗi hay gì nữa!".

Minh Hoàng
Theo Đời sống Plus/GĐVN