Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:02
RSS

Mới tổ chức 2 lần, Hoa hậu Đại dương đã gây "loạn'' dư luận vì ''không xứng tầm''

Thứ hai, 30/10/2017, 19:35 (GMT+7)

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương tổ chức mới được 2 lần nhưng đều gây ra những lùm xùm, tai tiếng… Hai cô gái lên ngôi vị cao nhất đều bị chê là không xứng tầm làm Hoa hậu.

Hai lần gây loạn dư luận của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 và 2014
Hai Hoa hậu Đại dương đăng quang đều bị chê bai về nhan sắc

Hoa hậu Đại dương lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014. Người sáng lập ra sân chơi này là Nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung. Ông là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang và các cuộc thi nhan sắc. Nhiều lần các người đẹp Việt tham gia đấu trường quốc tế Võ Việt Chung là người đứng sau các thiết kế áo dài dân tộc ấn tượng.

Võ Việt Chung sáng lập ra cuộc thi Hoa hậu Đại dương nhằm mục đích tạo ra một sân chơi uy tín, mong muốn tìm được những nhan sắc quý giá, đại diện và truyền tải những thông điệp về bảo vệ môi môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Dù mới ra đời nhưng quy mô cuộc thi được công nhận mang tính quốc gia và uy tín chỉ đứng sau Hoa hậu Việt Nam Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Các Dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, sau hai lần tổ chức, cuộc thi đều dính líu đến tai tiếng. Không chỉ khâu tổ chức lộn xộn, bị tố mua giải, không công bằng… mà cuộc thi Hoa hậu Đại dương còn bị chê là lựa chọn người lên ngôi không xứng tầm.

Hai lần gây loạn dư luận của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 và 2014
Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo

Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương vào tối ngày 25/5/2014 tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Người đẹp đến từ  miền Tây sông nước đã vượt qua 28 thí sinh, để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 ở tuổi 19.

Vào lúc đăng quang, Đặng Thu Thảo có chiều cao 1,71m với số đo 3 vòng lần lượt là 91 - 63 – 90, và là sinh viên trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ). Danh hiệu đã mang lại cho Thu Thảo giải thưởng gồm 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều quà tặng giá trị khác cùng với chiếc vương miện 1,6 tỉ đồng trong suốt thời gian đương nhiệm.

Thời điểm Đặng Thu Thảo đăng quang cũng gặp nhiều lời chê bai của dư luận. Công chúng không đánh giá cao nhan sắc của cô gái Cần Thơ, thậm chí còn đặt lên bàn cân so sánh với Hoa hậu Việt Nam cùng tên Đặng Thu Thảo – một cô gái miền Tây sở hữu dung nhan vốn rất được lòng người hâm mộ nước nhà.

Hai lần gây loạn dư luận của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 và 2014
Đặng Thu Thảo bị chê sau khi lên ngôi cao nhất Hoa hậu Đại dương 2014

Trên các diễn đàn mạng xã hội dưới những dòng bình luận trang báo điện tử, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đều bị chê kém sắc, chưa xứng tầm lên ngôi Hoa hậu. Sự việc đó cũng từng khiến cô gái Cần Thơ tổn thương.

Khi phóng viên một tờ báo hỏi: “Nhiều người nói nhan sắc của Thảo chưa đủ tầm Hoa hậu, Thảo nghĩ sao?” Hoa hậu Đặng Thu Thảo trả lời: “Ngọc còn có thể trau chuốt lại và em cũng có nhiều thời gian để hoàn thiện mình. Hơn thế nữa, cái đẹp nhất của một con người vẫn là đẹp tâm hồn. Trong quá trình thi, dù không có nhan sắc nổi bật như các bạn khác nhưng em đã âm thầm dồn hết bản lĩnh, tâm huyết cho mục đích của mình chứ không phải vì chiếc vương miện. Và mục đích của em chính là làm đẹp cho đời, giúp đỡ con người.”

Sau 3 năm nắm giữ ngôi vị Hoa hậu Đại dương, đêm 28/10/2017, Đặng Thu Thảo đã chuyển giao ngôi vị cho Lê Âu Ngân Anh – tân Hoa hậu Đại dương 2017.

Hai lần gây loạn dư luận của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 và 2014
Tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh cũng vấp phải chỉ trích về nhan sắc ngay sau đêm đăng quang

Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh

Tối 28/10 vừa qua, thí sinh quê gốc Tiền Giang Lê Âu Ngân Anh đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017. Ngay sau khi đăng quang, tân Hoa hậu vấp phải chỉ trích nặng nề. Cũng như người tiền nhiệm Đặng Thu Thảo, Ngân Anh bị chê thảm bại về nhan sắc và cho rằng cô đã mua giải. Những hình ảnh đêm chung kết với đôi môi thiếu tự nhiên và gương mặt nặng nề đã khiến Lê Âu Ngân Anh nhận muôn “gạch đá”.

Không chỉ công chúng lên tiếng phản đối mà Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo cũng bày tỏ sự không phục với kết quả đêm chung kết. Thu Thảo cho rằng, cuộc thi bất công với các thí sinh khác vì tôn vinh người từng phẫu thuật thẩm mỹ lên ngôi Hoa hậu.

Hai lần gây loạn dư luận của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 và 2014
Cận cảnh nhan sắc bị chê bai của Lê Âu Ngân Anh

Trưởng ban tổ chức cuộc thi – nhà thiết kế Võ Việt Chung bênh vực tân Hoa hậu Ngân Anh và tố Thu Thảo vô ơn. Ông còn khẳng định kết quả cuộc thi hoàn toàn công bằng và thuyết phục.

Sự việc ngày càng đẩy ra xa hơn khi mới đây Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 giải trình về trường hợp của Lê Âu Ngân Anh. Có hay không việc tân Hoa hậu Đại dương phẫu thuật thẩm mỹ? Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lê Minh Tuấn sẽ đưa ra câu trả lời sớm cho báo giới ngay khi Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 giải trình.

Hai lần gây loạn dư luận của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 và 2014
Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và hai Á hậu

Như vậy, sau trường hợp của Hoa hậu Đặng Thu Thảo bị chỉ trích về nhan sắc thì lần này đến lượt Lê Âu Ngân Anh. Cả hai nàng Hoa hậu Đại dương đều nhận những lời chê bai nặng nề không xứng tầm lên ngôi từ phía công chúng.

Cuộc thi non trẻ ra đời sau 3 năm với hai Hoa hậu được chọn đều không làm hài lòng người hâm mộ, thậm chí nó còn tạo nên những ồn ào, tai tiếng không hay ho. Liệu sau cuộc thi năm 2017, Hoa hậu Đại dương có còn nhận được cái nhìn thiện cảm của công chúng?

Minh Tinh
Theo Đời sống Plus/GĐVN