Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:40
RSS

Máy bay Ukraine rơi ở Iran là do trúng tên lửa?

Thứ sáu, 10/01/2020, 10:00 (GMT+7)

Các nhà điều tra đã tìm kiếm những mảnh vỡ và manh mối ở hiện trường vụ rơi máy bay ngày 8/1 của UIA tại Tehran, Iran, các thông tin trái chiều về nguyên nhân vụ tai nạn hàng không liên tục được đưa ra.

Ngày 8/1, chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) đã rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Tehran, Iran. Toàn bộ 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Đăng tải trên Facebook sau đó 1 ngày, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov tuyên bố cơ quan điều tra Ukraine đang xem xét 4 khả năng dẫn đến vụ tai nạn trên, trong đó có tấn công tên lửa, va chạm trên không, nổ động cơ hoặc khủng bố.

Ông thêm rằng các điều tra viên Ukraine tại Iran muốn khám nghiệm hiện trường để tìm các mảnh vỡ có khả năng thuộc về tên lửa do Nga chế tạo, sau khi xem xét một số thông tin về khả năng này trên Internet.

Theo Reuters, ông Danilov muốn nhắc tới tấm ảnh chưa được xác minh đang lan nhanh trên mạng xã hội Iran, theo đó cho thấy mảnh vỡ của tên lửa Tor-M1 do Nga sản xuất và là loại được quân đội Iran sử dụng.

Máy bay Ukraine rơi ở Iran là do trúng tên lửa?
Hiện trường vụ việc. Ảnh: IRNA

"Ủy ban điều tra của chúng tôi đang làm việc với chính quyền Iran về việc đến hiện trường vụ tai nạn, cũng như quyết tâm tìm kiếm các mảnh vỡ của tên lửa đối không Tor do Nga sản xuất. Một số thông tin về chuyện này đã lan truyền trên Internet", ông Danylov trao đổi với trang tin Censor.net của Ukraine.

Ông Danilov đưa ra tuyên bố mới nhất sau khi phía Iran công bố báo cáo rằng chiếc Boeing 737-800 đã bốc cháy trước khi chạm mặt đất, theo Reuters.

Theo Bloomberg, điều khiến giới chuyên gia hàng không băn khoăn chính là việc thời điểm vụ rơi máy bay chỉ vài giờ sau khi Iran bắn tên lửa về phía căn cứ Mỹ ở Iraq để đáp trả vụ tướng cấp cao Tehran bị Washington giết hại hôm 3/1. Đã xuất hiện những giả thuyết rằng thảm kịch hàng không có thể là một vụ tấn công “nhầm” của vũ khí Iran.

Thêm vào đó, giới chuyên gia cho rằng có nhiều điểm bất thường với một vụ tai nạn hàng không khi chiếc Boeing hoạt động được 3 năm, mới được kiểm tra 2 ngày trước, bị rơi mà phi công không thực hiện cuộc gọi cấp cứu và hệ thống định vị toàn cầu cũng bị ngắt ngay trên không.

Một đoạn video được cho ghi lại cảnh máy bay gặp nạn cho thấy nó bốc cháy trên không trước khi lao xuống đất như “cầu lửa”.

Nhà điều tra tai nạn hàng không kỳ cựu Jeffrey Guzzetti cho biết, dựa vào các hình ảnh ghi lại ở hiện trường, khả năng động cơ trục trặc hoặc bốc cháy là khá thấp.

Ông Guzzetti, cựu giám đốc phòng điều tra tai nạn cơ quan hàng không liên bang Mỹ, nhận định khi xem đoạn video nghi ghi lại cảnh máy bay trước khi rơi: “Máy không không thể bắt lửa nhanh và lửa không thể lan ra trong thời gian ngắn như thế, trừ khi có hành vi cố ý gây ra cháy và nổ”.

Trong khi đó, Phó chủ tịch UIA Ihor Sosnovskyi nói rằng chiếc Boeing 737 vẫn ở trong tình trạng tốt. Ông nói rằng phi hành đoàn rất kinh nghiệm và không có dấu hiệu nào cho thấy đây là sai lầm của con người. Tuy nhiên, ông vẫn từ chối đưa ra bình luận về nguyên nhân vụ rơi máy bay, vụ đầu tiên của UIA kể từ khi hãng thành lập năm 1992.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.