Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:46
RSS

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, anh đâm chết em ruột

Thứ năm, 14/03/2024, 17:17 (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Nguyễn Trọng Ân về nhà lấy dao sang nhà em trai đánh nhau. Trong lúc xô xát, Ân đâm dao vào cổ em trai dẫn đến tử vong.

được đưa đi bệnh viện cấp cứu

Người em được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh: dantri.com.vn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Ân (38 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Nguyễn Trọng Ân được xác định là người gây ra cái chết cho em ruột Nguyễn Ngọc A. (31 tuổi, trú cùng địa phương).

Trước đó, tối 13/3, Nguyễn Ngọc Ân cùng một số người ngồi nhậu tại nhà mình ở thôn An Hòa 1. Trong cuộc nhậu, giữa Ân và anh A. xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Được mọi người can ngăn nên Ân bỏ về.

Khoảng 21h25 cùng ngày, Ân mang theo dao quay lại nhà em trai gây gổ, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Ân dùng dao đâm vào vùng cổ của em trai gây thương tích.

Sau đó Ân bỏ về, anh A. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Đến 1h sáng ngày 14/3, Ân đến Công an huyện Tuy Phước đầu thú.

Có rất nhiều trường hợp vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu, không giữ được bình tĩnh nên đã gây ra án mạng với người thân của mình. Mới nhất là vụ việc ở Thủ Đức (TP.HCM).

Báo Tuổi trẻ thông tin, tối 17/11/2023, Nguyễn Ái Bảo ngồi nhậu cùng em ruột là N.N.H.T.C. (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và ba người khác tại căn nhà trong hẻm 141 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây.

Trong lúc nhậu, Bảo đã có lời nói, chửi con của anh C.. Lúc này, vợ của anh C. (em dâu) phản ứng với Bảo và đập ly, chén trên bàn nhậu.

Thấy vậy, C. bênh vực vợ và cầm cục đá ném Bảo nhưng không trúng. Sau đó, Bảo chạy vào bếp lấy con dao thủ trước ngực, C. tiến lại ẩu đả, cả hai xảy ra đánh nhau. Bảo đã dùng dao đâm thủng ngực khiến em trai của mình tử vong.

Châu Anh (tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại