Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:22
RSS

Mâu thuẫn lúc nói chuyện, cha rút kiếm 62cm đâm con trai tử vong

Thứ hai, 10/12/2018, 15:17 (GMT+7)

Trong lúc ngồi nói chuyện xảy ra mâu thuẫn cãi vã, thầy mo bất ngờ rút kiếm 62cm đâm con trai tử vong tại chỗ rồi ăn lá ngón tự vẫn bất thành.

cha rút kiếm 62cm đâm con trai
 Vi Đình Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: báo Nghệ An

Sáng 10/12, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đang tạm giữ Vi Đình Hoa (SN 1958, trú tại bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông) để điều tra tội cố ý Giết người.

Theo đó, khoảng 19h ngày 9/12, Công an huyện Con Cuông nhân được tin báo của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An có một trường hợp tử vong do bị thủng tim, phổi nghi có dấu hiệu bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày Vi Đình Hoa đang ăn cơm cùng gia đình thì anh Vi Đình Tuyết (con trai Hoa) cùng vợ và con trai đến thăm.

Trong lúc hai cha con anh Tuyết nói chuyện thì dẫn đến mâu thuẫn và cãi vã. Bất ngờ, Hoa rút thanh kiếm sắc dài 62 cm đâm thẳng vào nách trái con trai. Do lưỡi kiếm quá sắc nên vết thương đâm trúng tim và phổi khiến anh Tuyết gục ngay tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Tuyết được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, nhưng do mất quá nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Hoa thấy con trai nguy kịch nên lấy lá ngón tự vẫn nhưng được gia đình, hàng xóm kịp thời can ngăn.

Được biết, Vi Đình Hoa làm nghề thầy mo, thanh kiếm Hoa gây án thường dùng làm lễ cúng bái. Hiện Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.


Xem thêm: Thanh niên bị chém phải cắt chân ở Phú Thọ đang bị truy tố tội Cố ý gây thương tích

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN