Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:53
RSS

Khởi tố vụ án con trai giết bố, mẹ nói do chồng tai nạn xe máy

Chủ nhật, 09/12/2018, 14:24 (GMT+7)

Trong lúc nhậu say, xảy ra mâu thuẫn Bình đã dùng thanh che đánh vào đầu bố đẻ đến tử vong. Để bao che con trai khỏi tù tội vì giết bố đẻ, người mẹ đã nói dối chồng chết do tai nạn xe máy nhưng vẫn không qua mắt được cơ quan chức năng.


Khởi tố vụ án con trai giết bố, mẹ nói do chồng tai nạn xe máy

Liên quan đến vụ con trai giết bố  rồi mang chôn, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Bình (32 tuổi) vì hành vi đánh chết bố đẻ là ông Hoàng Văn Toán (54 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang).

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn với bố đẻ nên Hoàng Văn Bình dùng đoạn mảnh tre dài 60cm, vụt vào đầu khiến ông Toán bị thương phải nhập viện điều trị. Hai ngày sau, do vết thương quá nặng nên ông Toán bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang trả về. Sau khi ông chết, gia đình đã làm các thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Khi lực lượng chức năng làm việc với đại diện gia đình ông Toán, bà Hoàng Thị Đoàn (58 tuổi, vợ ông Toán) cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng mình do tự ngã xe máy. Bên cạnh đó, người vợ cũng đề nghị cơ quan chức năng không điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân “vụ tai nạn”.

Tuy nhiên, sự việc không qua mắt được cơ quan điều tra. Ngày 29/11, các đơn vị chức năng đã khai quật, khám nghiệm tử thi ông Hoàng Văn Toán. Kết quả xác định ông Toán bị chấn thương sọ não, tụ máu não.

Như  trước đó Đời Sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 12h trưa ngày 13/11/2018, tại nhà riêng ở thôn Vĩnh Gia, hai bố con ông T. và Bình trong lúc đang ngồi ăn cơm, có sử dụng rượu và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã rồi xông vào đánh nhau. Sau đó, ông T. bị con trai đánh dẫn tới tử vong.

Sau đó Bình đã thông báo cho mọi người biết bố mình đã tử vong. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao thì Bình nói do bố bị ngã cầu thang. Sự việc đã khiến một số người trong gia đình nghi ngờ Bình chính là người ra tay sát hại bố nên đã trình báo lên cơ quan Công an để làm rõ.

Nhận được tin báo, ngày 29/11, cơ quan pháp y, cơ quan CSDT Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị chức năng đã khai quật tử thi ông T. sau 16 ngày chôn cất để xác định nguyên nhân tử vong, phục vụ công tác điều tra, sau gần 6 tiếng, cơ quan Công an đã thu thập được tài liệu cần thiết, và chôn cất lại ông T.

Sau đó Bình được mời lên trụ sở cơ quan điều tra, tai đây đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, trưa 13/11, trong lúc ăn cơm đã xảy ra cãi vã xô xát với bố là ông T. Trong lúc nóng giận, Bình đã đánh vào chỗ hiểm khiến ông T. tử vong. Lo sợ bị phát hiện, Bình loan báo với người thân, họ hàng bố mình chết do ngã cầu thang.

Thông tin với PV, ông Hoàng Hải Chư, chủ tịch UBND xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, ông T. có 4 người con trai, Bình là con cả trong gia đình, làm nghề nông, mẹ Bình không được minh mẫn, không nhanh nhẹn nên không trình báo sự việc. Ở địa phương, Bình là đối tượng rượu chè hay gây gổ, đánh nhau, không được đàng hoàng.

Kiều Lâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN