Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:12
RSS

Mâu thuẫn chuyện chăm mẹ già, anh giết em rồi dìm xác xuống vuông tôm

Thứ bảy, 16/04/2022, 07:35 (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong việc chăm mẹ già 90 tuổi, Phạm Văn Tròn (67 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) đã ra tay sát hại em ruột rồi dìm thi thể xuống vuông tôm.

Sự kiện:
Cà Mau

Mâu thuẫn chuyện chăm mẹ già, anh giết em rồi dìm xác xuống vuông tôm

Ông Phạm Văn Tròn - hung thủ sát hại em ruột là ông Phạm Văn Nhỏ. Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Tròn (67 tuổi; ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Giết người".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Phạm Văn Nhỏ (45 tuổi; ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; em ruột của ông Tròn) ở cùng mẹ ruột 90 tuổi và người chị gái bị bệnh. Trong quá trình nuôi mẹ bệnh, ông Nhỏ rất kỹ tính trong việc chăm sóc mẹ nên đề nghị anh, chị, em khi đến nhà nuôi phải ngồi cạnh coi chừng mẹ.

Do đó, ông Tròn đã xảy ra mâu thuẫn với ông Nhỏ, cả hai thường cãi nhau gay gắt. Ông Tròn ấm ức trong lòng, lên kế hoạch giết em trai. Cụ thể, ông Tròn chuẩn bị cây gỗ để sẵn ở bờ vuông tôm của ông N. (nhà ông Tròn ở cạnh vuông tôm của ông N.) chờ thời cơ để ra tay giết em mình.

Đến khoảng 8h ngày 11/4, khi ông N. đi ra vuông tôm, ông Tròn dùng cây đập ông N. ngã xuống, rồi dùng búa chém ông N. Khi phát hiện ông Nhỏ đã chết, ông Tròn kéo thi thể dìm xuống đáy vuông tôm và dùng 2 thanh sắt, 4 cây gỗ cố định lại.

Sau đó, ông Tròn mang hung khí đi giấu. Riêng chiếc xe máy của ông Nhỏ, ông Tròn đẩy xuống kênh trước nhà mình. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, cũng trong ngày 11/4, ông Tròn đưa vợ đến một bệnh viện ở TP.Cà Mau điều trị và ở bệnh viện đến khi Cơ quan CSĐT bắt giữ.

Mâu thuẫn chuyện chăm mẹ già, anh giết em rồi dìm xác xuống vuông tôm

Nhiều người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Người lao động

Trước đó, như VietNamnet đã đưa tin, một người bà con của ông Nhỏ cho biết, không thấy ông Nhỏ về nên người nhà đi đến ao tôm để tìm thì phát hiện điểm nghi vấn màng mỡ nổi trên mặt nước. Nghi ngờ chuyện không lành xảy ra đối với ông U., người nhà nhảy xuống mò, phát hiện phía dưới ao tôm có thi thể bị cắm cây gài nên báo cơ quan Công an.

Ông Nhỏ được cho là mất tích cách đây 3 ngày. Trước khi mất tích, người đàn ông này đi đến ao tôm của mình ở khóm 1, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiến hành bơm tháo nước ở ao tôm. Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã bơm cạn nước ao tôm và tìm thấy thi thể ông Nhỏ.

Đáng chú ý, sau khi cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể ông Nhỏ cho gia đình lo hậu sự thì việc đau lòng xảy ra là người mẹ 90 tuổi của ông Nhỏ cũng tử vong sau khi đưa thi thể ông Nhỏ về nhà khoảng 2 giờ đồng hồ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm vụ án

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại