Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:43
RSS

Đã bắt được nữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang

Thứ ba, 12/04/2022, 11:17 (GMT+7)

Lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo ở huyện Tân Yên rồi bỏ trốn trong đêm.

Sự kiện:
Bắc Giang

Đã bắt được nghi phạm sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang

Nghi phạm Phạm Thị Hà. Ảnh: Nhịp sống Việt

Sáng 12/4, theo báo Dân Việt, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án sát hại nữ chủ shop quần áo ở huyện Việt Yên vào tối 11/4. Cụ thể, đối tượng bị bắt giữ là Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang). Đối tượng được tìm thấy trong căn nhà hoang cách nhà khoảng 200m.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Thị Hà đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân. Sau khi gây án, trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên cho biết, đối tượng Hà chưa có chồng con, làm nghề tự do. Đối tượng Hà và chủ cửa hàng bán quần áo bị giết ở cùng tổ dân phố.

Trước đó, theo thông tin trên Zing, tối 11/4, Công an huyện Tân Yên nhận tin báo của người dân về việc chủ một chủ cửa hàng quần áo ở thị trấn Nhã Nam bị sát hại. Ban đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn nhỏ giữa Hà và chị M., sau đó nghi phạm dùng dao đâm chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ khiến chị M. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn.

Đã bắt được nữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang

Phạm Thị Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chia sẻ trên báo giao thông nhiều người dân tại hiện trường cho biết, nghi phạm có biểu hiện tâm thần khi chém 19 nhát nhằm đoạt mạng nạn nhân. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND thị trấn Nhã Nam khẳng định nghi phạm trên là người lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định cũng chưa có chồng con nhưng không nằm trong danh sách quản lý người có biểu hiện bất thường về tâm thần tại địa phương.

Trong khi đó, một số người dân sống cùng tổ dân phố trên cũng cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do mâu thuẫn cá nhân trong lúc nhắn tin mua quần áo trên mạng xã hội nghi phạm đã đem theo hung khí đến đoạt mạng chủ shop quần áo trên.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nay trên một số trang mạng xã hội lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ việc, mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân, cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy bắt đối tượng. Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị quần chúng nhân dân không chia sẻ những nội dung trên.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại