Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:43
RSS

Martin Lo, Huỳnh Công Đến sang Nhật Bản thử việc

Thứ hai, 16/12/2019, 15:05 (GMT+7)

Hai cầu thủ thuộc biên chế CLB Phố Hiến FC là Martin Lo, Huỳnh Công Đến sẽ sang Nhật Bản thử việc trong ít ngày tới.

Theo nhiều nguồn tin ngày 17/12 tới, 2 cầu thủ thuộc biên chế CLB Phố Hiến là Martin Lo, Huỳnh Công Đến sẽ thử việc tại Nhật Bản

Sự kiện này được tổ chức ở SVĐ Fukuda Denshi Arena (Chiba, Nhật Bản). Rất nhiều cầu thủ cũng như các nhà tuyển trạch và HLV từ hàng loạt đội bóng Nhật Bản sẽ có mặt, trong đó bao gồm cả những CLB J.League. Ngoài ra, nhiều CLB từ các quốc gia khác cũng coi buổi thử việc là nơi để "săn đầu người".

Theo kế hoạch từ phía J.League, cả hai bay từ TP.HCM sang Tokyo, sau đó di chuyển đến Nagano. Martin Lo và Huỳnh Công Đến tập 2 buổi ở đây cùng với đội bóng địa phương vào ngày 12/12 và 13/12.

Martin Lo và Công Đến đã tới Nhật Bản từ vài ngày trước và có những buổi tập cùng CLB AC Nagano Parceiro, đang chơi tại J.League 3. Sau buổi thử việc, đội bóng nào quan tâm sẽ gửi lời đề nghị đến Việt Nam.

Ngày 17/12, Martin Lo và Huỳnh Công Đến bước vào buổi thử việc chính thức tại sân vận động Fukuda Denshi Arena ở thành phố Chiba. Đây là sân nhà của CLB JEF United Ichihara.

Martin Lo sẽ thử việc tại Nhật Bản trong ít ngày tới
Martin Lo sẽ thử việc tại Nhật Bản trong ít ngày tới

Martin Lo sinh năm 1997, anh từng thi đấu trong màu áo đội trẻ câu lạc bộ Western Sydney tại giải vô địch quốc gia Australia A-League trước khi hồi hương khoác áo Phố Hiến ở Hạng Nhất 2018.

Thi đấu khá thành công trong màu áo Phố Hiến FC, Martin Lo nhận sự chú ý và được tiến cử đến HLV Park Hang Seo để gọi lên trong các đợt tập trung ngắn hạn của U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30.

Tuy nhiên, trong danh sách cuối cùng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gạch tên tiền vệ này, Martin cũng không được gọi lên đội U23 tham dự chuyến tập huấn đang diễn ra ở Hàn Quốc chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020.

Nếu chuyến thử việc tại Nhật Bản sắp tới thành công tốt đẹp, đó sẽ là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Martin Lo.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN