Thứ năm, 28/03/2024 | 19:04
RSS

Báo Indonesia: ‘Mất ngôi sao, U23 Việt Nam sẽ thất bại tại giải châu Á’

Thứ hai, 16/12/2019, 09:01 (GMT+7)

Theo báo chí Indonesia, với việc không có được sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu U23 Việt Nam rất khó có được thành công tại vòng chung kết U23 châu Á.

Sau thất bại tâm phục khẩu phục trước U22 Việt Nam trận chung kết SEA Games 30, báo chí Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt đến thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng chung kết U23 châu Á, giải đấu chúng ta đang là đương kim Á quân trong khi đó đội bóng xứ Vạn đảo chỉ là khán giả.

Báo chí Indonesia dường như vẫn còn chưa nguôi giận với Đoàn Văn Hậu sau tình huống va chạm khiến Evan Dimas dính chấn thương và rời sân trong trận chung kết cách đây một tuần.

"Chiến thắng của Việt Nam trước Indonesia ở chung kết SEA Games 30 sẽ không bao giờ bị người hâm mộ xứ vạn đảo lãng quên. Đó là bởi lối chơi thô bạo được đoàn quân của ông Park sử dụng khiến Evan Dimas chấn thương.

Chính Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi và khiến cho lối chơi của Indonesia bị ảnh hưởng bởi sự mất mát này", tờ Indosport viết.

báo chí Indonesia không tin U23 Việt Nam thi đấu thành công tại giải châu Á
Đoàn Văn Hậu không tham dự giải châu Á vì lý do khách quan

Tiếp đó, tờ báo này thông tin về việc Văn Hậu không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á cùng các đồng đội vì đội bóng Hà Lan không chịu nhả người.

"Dường như đang có sự bất hòa giữa U23 Việt Nam và SC Heerenveen về việc đội bóng của Hà Lan không đồng ý nhả Đoàn Văn Hậu về dự VCK U23 châu Á 2020, do đây không phải giải đấu nằm trong lịch FIFA.

Trước đây, Heerenveen đã cho phép Đoàn Văn Hậu về đá SEA Games với điều kiện nhận được khoản phí 40 nghìn euro từ Hà Nội FC, nhưng với giải U23 châu Á thì có vẻ họ không đồng ý.

Không chỉ vậy, nhiều phương tiện truyền thông của Hà Lan cũng đang có những sức ép về việc Heerenveen nên sớm sử dụng Đoàn Văn Hậu trong các trận đấu chính thức, thay vì chỉ để trên băng ghế dự bị như trong suốt thời gian qua".

Tờ báo thể thao của Indonesia cũng dự đoán thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không có được thành công tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay do thiếu vắng Đoàn Văn Hậu trong đội hình.

"Trong trường hợp không có Đoàn Văn Hậu ở hàng sau, chắc chắn rằng Việt Nam sẽ không còn chơi hay được như tại SEA Games 30, chưa nói đến việc phải nhận lấy thất bại.

Đến lúc này, HLV Park Hang Seo không có động thái mạnh mẽ nào mà chỉ chọn cách bình tĩnh đối phó để tìm ra sự thay thế xứng đáng vị trí mà Đoàn Văn Hậu để lại.

Hơn nữa Việt Nam sẽ còn phải đối đầu với những đội bóng mạnh Hàn Quốc, Nhật Bản Australia hay Qatar nếu muốn nghĩ đến chuyện tái lập được thành tích như giải đấu trước. Đó sẽ là điều không hề dễ dàng chút nào", tờ Indosport kết luận.

Nguyễn.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN