Thứ năm, 25/04/2024 | 20:28
RSS

HLV Park Hang Seo tiết lộ mục tiêu của U23 Việt Nam ở giải châu Á

Chủ nhật, 15/12/2019, 14:02 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất, HLV Park Hang Seo đã tiết lộ mục tiêu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Nhằm chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á sẽ diễn ra vào đầu tháng sau tại Thái Lan, HLV Park Hang-seo và các học trò tại U23 Việt Nam hiện có chuyến tập huấn dài ngày tại Tongyeong (tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc).

Ngay trong ngày đầu tiên chuyến tập huấn của U23 Việt Nam, đã có rất nhiều phóng viên từ các tờ báo lớn của xứ sở Kim Chi có mặt để phỏng vấn chiến lược gia 60 tuổi.

Trả lời truyền thông Hàn Quốc về VCK U23 Châu Á và Olympic 2020, ông Park chia sẻ: "Vượt qua vòng loại Olympic Tokyo 2020 là câu chuyện không hề đơn giản. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là vượt qua vòng bảng của giải U23 Châu Á. Hiện tại, nhiều cầu thủ tỏ ra mệt mỏi ở SEA Games nên chúng tôi tập luyện ở Hàn Quốc để phục hồi thể lực và chấn thương".

Chiến lược gia Hàn Quốc cũng tiết lộ bí quyết thành công của đội tuyển Việt Nam: "Bí quyết nằm ở tinh thần Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam rất tự tin và đang tiến bộ. Họ chơi đoàn kết như một tập thể đúng nghĩa".

HLV Park Hang Seo tiết lộ mục tiêu của U23 Việt Nam ở giải châu Á
HLV Park Hang Seo tự tin cùng U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng ở giải châu Á

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB của trường Đại học Yeungnam vào ngày 18/ 12 và gặp  đội Busan thuộc K-League 3  ngày 21/12.

Đến ngày 22/12, toàn đội sẽ trở về Việt Nam và sẽ có thêm khoảng 1 tuần tập luyện tại TPHCM trước khi chính thức lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 Châu Á 2020. Ở giải đấu này, Việt Nam nằm chung bảng với Jordan, Triều Tiên và UAE.

VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ba đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản sẽ đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết quyết định. Nếu vào đến trận đấu cuối cùng tại giải, U23 Việt Nam sẽ ăn Tết Nguyên đán ngay trên đất bạn. 

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN