Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:39
RSS

Trung vệ đội tuyển Việt Nam ra nhập đội bóng Thai League

Thứ hai, 16/12/2019, 14:32 (GMT+7)

Theo báo chí Thái Lan, trung vệ Lục Xuân Hưng đã ký hợp đồng thành công với CLB Trat FC của Thai League và sẽ thi đấu ở giải vô địch của Thái Lan trong thời gian tới.

Theo nguồn tin từ Goal Thái Lan, trung vệ Lục Xuân Hưng của CLB Thanh Hóa đã ký hợp đồng thành công với CLB Trat FC của Thai League và thi đấu tại giải bóng đá vô địch Thái Lan trong mùa giải mới.

Tuy nhiên chi tiết bản hợp đồng cùng mức lương của cầu thủ này không được báo chí Thái Lan và CLB Thanh Hóa tiết lộ, bản thân Lục Xuân Hưng cũng chưa lên tiếng về bản hợp đồng này.

Đây là một thông tin khá bất ngờ, khi Xuân Hưng vừa trở lại sau chấn thương và không để lại nhiều dấu ấn trong thời gian qua tại giải đấu quốc nội.

Gần nhất Xuân Hưng được triệu tập lên ĐTQG là ở AFF Cup 2018, tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019, trung vệ của Thanh Hóa bị đứt dây chằng đầu gối và sớm rời tuyển trong sự tiếc nuối đồng thời bỏ lỡ hầu hết quãng thời gian của mùa giải 2019 khiến cho Thanh Hóa phải lao đao với cuộc chiến trụ hạng và phải nhờ vào chiến thắng ở trận đấu Play off cuối mùa mới có vé tham dự V.League 2020.

Lục Xuân Hưng ra nhập đội bóng Thai League
Lục Xuân Hưng (áo đỏ) ra nhập đội bóng Thai League

Lục Xuân Hưng là cầu thủ trưởng thành cùng thời với Công Phượng, Tiến Dũng, Phí Minh Long và từng có thời gian dài gây ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam

Cầu thủ của Thanh Hóa ghi dấu với lối chơi chững trạc, không ngại va chạm và khống chế tốt kèm với đó là tâm lý vô cùng ổn định.

Lục Xuân Hưng được thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao, anh là một trong những phương án dự phòng ưu tiên nếu bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải dính chấn thương.

Tuy nhiên sự nghiệp của cầu thủ tài năng này khá lận đận khi thường xuyên làm bạn với chấn thương và thường xuyên bỏ lỡ những giải đấu lớn của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Hiện thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam cũng đang thi đấu hết sức thành công tại Thai League, và các CLB của Thái Lan cũng đang nhắm tới khá nhiều cầu thủ chất lượng của đội tuyển Việt Nam cho mùa giải tới.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN