Thứ năm, 25/04/2024 | 05:33
RSS

Mang xe đi bán, thanh niên đến công an báo bị cướp

Thứ tư, 14/10/2020, 17:11 (GMT+7)

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang lập hồ sơ xử lý đối với Lê Tuấn Anh, SN 1993, trú ấp 3, Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vì có hành vi hoang báo bị cướp.

Theo tin tức từ báo Công Lý Tuấn Anh khai, bản thân tham gia bán hàng đa cấp, do cần tiền tiêu xài nên vào ngày 12/10/2020 đã mang xe mô tô bán cho một người không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội với giá 8 triệu đồng.  

Lo sợ gia đình phát hiện, cùng ngày, Tuấn Anh đến Công an phường Tam Phước, TP Biên Hòa trình báo bị cướp. Theo đó, Tuấn Anh cho biết, khoảng 14h30' ngày 12/10/2020, Tuấn Anh điều khiển xe mô tô đi từ đường Võ Nguyên Giáp phường Phước Tân về hướng phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Khi đến đoạn đường vắng thuộc tổ 3, KP. Long Đức 2, phường Tam Phước thì bị 6 đối tượng đi 3 xe mô tô áp sát dùng dao kề vào cổ.

Sợ bố mẹ mắng vì mang xe đi bán, thanh niên đến công an báo bị cướp
Chân dung đối tượng Tuấn Anh. Ảnh: Báo Công Lý

Một đối tượng trong nhóm còn dùng súng kề vào mạn sườn khống chế ép Tuấn Anh chở đối tượng vào hẻm cụt vắng người rồi lục soát để lấy tài sản. Các đối tượng thấy Lê Tuấn Anh không có tài sản gì có giá trị nên dùng gạch đập 3 phát vào lưng rồi cướp chiếc xe tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an đã làm rõ thông Tuấn Anh đã hoang báo. Thực tế đối tượng đã bán xe và tiêu hết tiền nhưng sợ bố mẹ mắng nên đã "dựng" lên vụ cướp xe.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Vào ngày 1/9 Công an phường Tân Phong nhận được tin báo của H.G.Đ (22 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) về việc bị cướp tài sản vào chiều cùng ngày.

Đ khai báo, vào khoảng 13h20 ngày 1/9, khi đang điều khiểm xe mô tô hiệu Sirius BS: 60F2-904xx trên đường đi làm về qua đoạn nội bộ thuộc KP7, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy biển Exciter (không rõ biển số xe) cướp giật.

Cũng theo Đ, 2 đối tượng này đã dùng bình xịt hơi cay khiến anh Đ bất tỉnh, cướp đi điện thoại và xe cùng một số giấy tờ cá nhân. Thế nhưng, khi vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa sau khi cử các trinh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nội dung trình báo về vụ cướp là giả.

Theo Công an Đồng Nai, sau những chứng cứ xác thực của cơ quan công an, Đ đã khai nhận báo cướp giả. Trước đó, Đ từng vay tiền ngoài xã hội nhưng không thể trả nên đã bán xe, bán điện thoại rồi đến Công an phường Tân Phong giả vờ trình báo bị cướp tài sản để có lý do với gia đình.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN