Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:56
RSS

Mang xăng tới đốt trụ sở tòa án, cụ ông 82 tuổi nguy kịch

Thứ năm, 15/12/2022, 17:17 (GMT+7)

Ông H. mang xăng, bật lửa đến phòng tiếp dân Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang rồi phóng hỏa. Phát hiện thấy khói, nhân viên Toà án đã dập tắt đám cháy và đưa người đàn ông ra khỏi phòng tiếp dân.

Sự kiện:
Bắc Giang

Mang xăng tới đốt trụ sở tòa án tỉnh Bắc Giang, cụ ông 82 tuổi nguy kịch

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo VOV

Trao đổi với Báo Người lao động ngày 15/12, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông phóng hỏa đốt Tòa án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Nguyễn N.H. (82 tuổi, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) vào phòng tiếp dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang. Sau đó, ông H. đã mang xăng, bật lửa và phóng hoả.

Phát hiện thấy khỏi, nhân viên Toà án đã dùng bình chữa cháy, nước để dập tắt đám cháy và đưa ông H. ra khỏi phòng tiếp dân. Cùng với đó, phối hợp với lực lượng chức năng đưa ông H. đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin trên Báo Người lao động cho hay, ông H. từng là bị đơn trong vụ án khá nổi tiếng về “tranh chấp di sản thừa kế” tại Bắc Giang; nguyên đơn là các ông, bà Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Bình Dương, Nguyễn Thị Thùa, Nguyễn Thị Hoan.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 27/12/2006 Tòa án nhân dân TP Bắc Giang đã tuyên bản án sơ thẩm; ngày 4/5/2007, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tuyên bản án phúc thẩm.

Tuy nhiên, sau đó, các bản án trên đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy bỏ, giao Tòa án nhân dân TP Bắc Giang xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại