Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:32
RSS

Mang thuốc nổ đến nhà bố vợ kích nổ, con rể tử vong tại chỗ

Thứ sáu, 22/06/2018, 06:46 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó, người con rể đã chuẩn bị sẵn thuốc nổ mang đến nhà bố vợ để kích nổ khiến 3 người thương vong.

Thái Bình: Mang thuốc nổ đến nhà bố vợ kích nổ, con rể tử vong thương tâmÔng Thoải tử vong thương tâm sau khi tự mình mang thuốc nổ đến nhà bố vợ cũ và kích nổ

Chiều ngày 21/6, trao đổi với PV Đời Sống Plus, Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho vị này đang tiến hành điều tra một vụ kích thuốc nổ dẫn đến việc 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 21/6 tại gia đình của ông Nguyễn Xuân Chiếu (SN 1936, trú tại thôn Thượng, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, ông Vũ Văn Thoải (SN 1968, trú tại tổ 8 thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) đã chuẩn bị sẵn thuốc nổ rồi mang sang nhà bố vợ cũ là ông Chiếu.

Tại đây, giữa đôi bên xảy ra cự cãi. Lúc này, ông Chiếu cùng 2 người con trai là anh Nguyễn Xuân T. (SN 1975) và anh Nguyễn Xuân Th. (SN 1985) ra nói chuyện với ông Thoải.

Giữa lúc 2 bên đang lời qua tiếng lại, ông Thoải đã bất ngờ kích hoạt lượng thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Vụ nổ khiến ông Thoải tử vong tại chỗ, 2 người con của ông Chiếu bị thương. Người dân đã nhanh chóng thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã An Thanh đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để phối hợp với người thân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu đồng thời cấp báo cho Công an huyện Quỳnh Phụ và Công an tỉnh Thái Bình để đến điều tra vụ việc.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường để thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã An Thanh cho biết trước đây ông Thoải vốn là con rể của ông Chiếu. Tuy nhiên, khoảng hơn 10 năm về trước, do có mâu thuẫn nên ông Thoải và con gái ông Chiếu đã ly hôn nhau.

Sau khi ly hôn, vợ cũ ông Thoải sang Đài Loan để xuất khẩu lao động và lấy người chồng mới tại đây. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ cũ ông Thoải vẫn đang ở Đài Loan.

“Không hiểu nguyên nhân do đâu mà ông Thoải lại có hành động liều lĩnh như thế. Tại địa phương, gia đình ông Chiếu là người bình thường, thân nhân tốt, chưa có tiền án, tiền sự gì nên khi vụ việc xảy ra nhiều người rất bất ngờ”, đại diện UBND xã An Thanh cho biết.

Trong khi đó, người dân địa phương nơi ông Thoải đang sinh sống cho biết người đàn ông này thường xuyên rượu chè và có máu lô đề, cờ bạc. Những khi có hơi men trong người, ông Thoải thường hành hung vợ.

Đây được người dân xem là một trong nguyên nhân khiến cuộc sống hôn nhân của người đàn ông này tan vỡ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Lộ nhiều điểm bất hợp lý ở cầu đi bộ bắc qua đường sắt ở Thanh Hóa

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN