Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:33
RSS

Malaysia công bố kết quả điều tra nghi án bán độ ở AFF Cup 2020

Chủ nhật, 23/01/2022, 11:21 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất từ tờ Bernama (Malaysia), Cơ quan điều tra độc lập của nước này đã chỉ ra 2 yếu tố chính là sự chia rẽ nội bộ và thiếu hòa hợp trong đội dẫn đến màn trình diễn thất vọng của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020.

Ở mùa giải AFF Cup 2020, tuyển Malaysia đã hứng chịu thất bại nặng nề khi liên tiếp thua trận. Mặc dù được đánh giá cao nhưng "Bầy hổ" đã thi đấu thất vọng khi bị loại ngay từ vong bảng. Thậm chí, họ đã thua đậm trước cả đội tuyển Việt Nam (0-3) và Indonesia (1-4).
Ngay sau giải đấu này, huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe đã xin ban lãnh đạo cho thôi chức thuyền trưởng tuyển Malaysia. Không những vậy đội bóng này còn bị điều tra với nghi án bán độ tại AFF Cup khi có nhiều điểm đáng ngờ.

Theo thông tin mới nhất từ tờ Bernama (Malaysia), Cơ quan điều tra độc lập của nước này đã chỉ ra 2 yếu tố chính là sự chia rẽ nội bộ và thiếu hòa hợp trong đội dẫn đến màn trình diễn thất vọng của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020.

Sự chia rẽ nội bộ ở ĐT Malaysia thể hiện qua việc xuất hiện 3 nhóm cầu thủ đối đầu với nhau ngay trong nội bộ đội bóng. Đó là nhóm những cầu thủ quốc nội, nhập tịch và trụ cột. Họ thành lập các nhóm riêng khi ĐTQG Malaysia tới Singapore để tham dự AFF Cup. Thông tin này được tờ Bernama mô tả bằng 2 từ: "Chấn động".

Theo truyền thông Malaysia, ông Dell Akbar - cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia rằng ĐTQG nước này vẫn chưa phát hiện có dấu hiệu của bán độ tại AFF Cup 2020. Theo đó, thất bại tại giải đấu vừa qua của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đơn giản là đến từ sự chuẩn bị và nội bộ chia rẽ và hoàn toàn thất bại vì lý do chuyên môn.

Tuy vậy, ông Dell Akbar vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu đoàn điều tra để đi sâu vào câu chuyện ở ĐTQG Malaysia, qua đó xác định cuối cùng là có "tiêu cực" hay không. Trong thời gian tới, ông Dell Akbar vẫn sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra những nguyên nhân khác dẫn đến sự đi xuống của ĐTQG Malaysia trong vài năm qua.

"Chúng tôi nhận thấy Cheng Hoe không có sự phục vụ của một số cầu thủ chủ chốt vì ông ấy không thể gọi họ lên từ câu lạc bộ. Điều này mâu thuẫn với quan điểm của Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin rằng ông ấy có thể gọi bất kỳ cầu thủ nào.Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các cầu thủ và huấn luyện viên gặp áp lực trước mục tiêu của đội", ông Dell Akbar cho biết.

Malaysia công bố kết quả điều tra nghi án bán độ ở AFF Cup 2020
Tuyển Malaysia không bán độ ở AFF Cup 2020

Trong thời gian qua, FAM đã gấp rút tìm kiếm HLV mới thay thế ông Tan Cheng Hoe, dẫn dắt "Bầy hổ" ở vòng loại Asian Cup 2023. Sau một thời gian dài tìm kiếm, Malaysia rốt cuộc cũng tìm được người thay thế dẫn dắt ĐTQG.

Trong buổi họp báo sáng 21/1, ông Datuk Hamidin Mohd Amin - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã thông báo bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Kim Pan Gon nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển Malaysia.

Theo nguồn tin từ giới truyền thông Malaysia, huấn luyện viên (HLV) Kim Pan Gon sẽ mang theo 4 trợ lý đồng hương tới đội tuyển Malaysia. Bản hợp đồng của HLV mới này có thời hạn 2 năm, kèm theo đó là điều khoản tự gia hạn thêm 2 năm nếu đạt yêu cầu. 

HLV Kim Pan Gon từng làm việc ở nhiều CLB Hàn Quốc trong quá khứ. Ông từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc). Ở thời điểm này, ông đang là trưởng ban giám sát đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Do đó, với việc tới Malaysia làm việc, ông Kim Pan Gon trở thành chiến lược gia người Hàn Quốc đầu tiên dẫn dắt đội tuyển quốc gia (ĐTQG) nước này từ năm 1963.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại