Thứ năm, 25/04/2024 | 23:35
RSS

MặcIsrael dội bão lửa, không quân Syria vẫn đánh cho khủng bố sấp mặt

Thứ sáu, 30/06/2017, 15:38 (GMT+7)

Các đơn vị quân đội Syria bị một phi đội máy bay chiến đấu của Israel tập kích khi đang tấn công vào các địa bàn mà các nhóm phiến quân đang chiếm giữ.

Các đơn vị quân đội Syria triển khai tấn công Al- Qaeda từ làng Al-Samdaniyah Al-Sharqiyah và thị trấn Al-Ba'ath, nhanh chóng đánh chiếm được các địa bàn mà lực lượng HTS Al- Qaeda Syria tấn chiếm được trong 6 ngày qua, đồng thời tấn công vào các địa bàn mà các nhóm phiến quân đang chiếm giữ.

Nhưng khi trận đánh đang phát triển mở rộng, các đơn vị quân đội Syria bị một phi đội máy bay chiến đấu của Israel tập kích vào đội hình trên hướng làng Al-Samdaniyah Al-Sharqiyah, khiến các binh sĩ Syria phải dừng cuộc tấn công và rút lui để tránh thương vong.

Phát ngôn viên của Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) tuyên bố, cuộc không kích là đòn đáp trả cuộc pháo kích bằng đạn súng cối vào khu vực mà quân đội Israel đang kiểm soát trên cao nguyên Golan. Đại diện quân đội Syria đã bác bỏ những cáo buộc này.

Một chiếc máy bay của không quân Israel. Ảnh: grantjkidney

Cuộc không kích của không quân Israel là lần thứ 4 trong 6 ngày liên tiếp đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria trên cao nguyên Golan, công khai ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến – tổ chức khủng bố Hayat Tahrir Al-Sham (al-Qaeda Syria) và các nhóm chiến binh thánh chiến liên kết với khủng bố Quân đội Syria tự do.

Bên cạnh đó, trong cuộc chiến chống IS. quân đội Syria đang tiếp tục tiến về phía trạm bơm T2 ở phía nam Deir Ezzor và giao tranh dữ dội đã nổ ra ở khu vực Hamimah, nơi quân đội chính phủ bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn.

Dưới sự chỉ huy của Chuẩn tướng Rafiq Shahadeh, Quân đội Syria đã huy động các sư đoàn 1, 4, 11 và 18 cùng với các đơn vị của Vệ binh cộng hòa và Quân đoàn 5 do Nga huấn luyện để tiến hành chiến dịch tấn công qui mô lớn chọc thủng các tuyến phòng thủ của phiến quân IS ở miền nam tỉnh Deir Ezzor.

Quân đội Syria tiến như vũ bão vào vùng khủng bố chiếm đóng. Ảnh: Dailymail

Quân đội Syria tiến như vũ bão vào vùng khủng bố chiếm đóng. Ảnh: Dailymail

Hỗ trợ chiến dịch tấn công do Quân đội Syria lãnh đạo là các lực lượng dân quân nước ngoài - bao gồm Hezbollah, Các đơn vị Huy động Nhân dân, Kata'ib al-Imam Ali, Harakat Al-Nujaba, Liwa Al-Quds và Liwa Fatemiyoun.

Theo một nguồn tin quân sự của Al-Masdar News, khoảng 50.000 binh sĩ ủng hộ chính phủ đã được triển khai trên chiến trường Homs, trong đó có khoảng 80% là người Syria.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.