Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:38
RSS

Mặc áo xe ôm Grab, hai thanh niên bất hảo thực hiện nhiều vụ trộm cắp

Thứ bảy, 07/09/2019, 10:13 (GMT+7)

Đóng giả xe ôm công nghệ, hai thanh niên bất hảo thực hiện nhiều vụ trộm cắp với thủ đoạn sử dụng gậy để 'câu' điện thoại, túi xách qua cửa sổ.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang củng cố chứng cứ điều tra làm rõ vụ đối tượng mạo danh tài xế xe ôm công nghệ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào rạng sáng 24/8, khi tổ công tác Công an quận Cầu Giấy thực hiện tuần tra đêm đã phát hiện một đối tượng mặc áo xe ôm Grab chở theo một người đàn ông có biểu hiện khả nghi liền tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trong người đối tượng ngồi sau có 3 chiếc điện thoại di động.

Đóng giả xe ôm công nghệ, hai thanh niên bất hảo thực hiện nhiều vụ trộm cắp

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TĐ

Đấu tranh khai thác tại chỗ, hai đối tượng thừa nhận những chiếc điện thoại trên vừa trộm cắp tại khu nhà trọ tại ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Tại cơ quan Công an, lý lịch bất hảo của 2 đối tượng được xác minh làm rõ là Nguyễn Khắc Hùng (SN 1984; HKTT: tổ 24 Nghĩa Đô, Cầu Giấy; có 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1985; HKTT: B3 Kim Liên, Đống Đa; có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản).

Các đối tượng khai nhận, thường xuyên đi lang thang các tuyến phố, khi phát hiện thấy nhà nào sơ hở, Hùng sẽ tìm cách đột nhập lấy tài sản, Hưng đóng vai tài xế Grab ở gần đó sẵn sàng chở Hùng tẩu thoát.

Những thủ đoạn của nhóm này là sử dụng gậy để “câu” điện thoại, túi xách qua cửa sổ. Ngoài vụ trộm vừa nêu, hai đối tượng khai nhận còn gây ra 3 vụ khác tại đường Nghi Tàm, Tây Hồ; đường Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy và ngõ 267 Hoàng Hoa Thám lấy đi 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động và đồng hồ điện tử khác, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.

Công an Thành phố thông báo những ai là nạn nhân bị trộm cắp tài sản tại các khu vực trên hoặc bị thủ đoạn tương tự thì đến Công an quận Cầu Giấy (SĐT 0692198205) để trình báo hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN