Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:06
RSS

Lý do khiến cặp đôi táo bạo quyết tổ chức đám cưới ở nghĩa trang

Thứ tư, 24/10/2018, 07:28 (GMT+7)

Chú rể Cao Mingbao và cô dâu Jiang Jinbo hôm 21/10 tổ chức hôn lễ ở một nghĩa trang thành phố An Sơn , tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc Trung Quốc.

Địa điểm tổ chức đám cưới của họ gây sốc trên mạng, nhưng câu chuyện đằng sau đó lại thực sự gây xúc động, theo CGTN. Cao và Jiang đều là nhân viên làm việc tại nghĩa trang trên và đã gắn bó với nhau nhiều năm nay trước khi đi tới hôn nhân. 

Trong khoảng thời gian tìm hiểu, chú rể Cao Mingbao từng mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cô dâu vẫn ở bên chăm sóc, giúp anh chiến đấu với bệnh tật.

Cả hai tin rằng nghĩa trang này chính là địa điểm hoàn hảo để kết hôn. Họ tin nó tượng trưng cho việc chỉ có cái chết mới khiến họ chia lìa.

Cuộc hôn nhân trước của Cao đã kết thúc cách đây nhiều năm khi vợ đầu của anh qua đời vì ung thư vú. Quyết định làm lại cuộc đời, anh đưa con gái 10 tuổi và mẹ đẻ đến sống ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh láng giềng Hắc Long Giang.

Lý do khiến cặp đôi táo bạo quyết tổ chức đám cưới ở nghĩa trang

Lý do khiến cặp đôi táo bạo quyết tổ chức đám cưới ở nghĩa trang
Hình ảnh hạnh phúc từ đám cưới. Ảnh: CGTN

Cao sau đó không may suýt mù cả hai mắt vì bị tai nạn trong lúc làm việc và tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ để điều trị. Sau khi hồi phục, anh gặp Jiang vào năm 2015 nhưng cuộc đời lại thử thách Cao một lần nữa. Năm 2016, anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và việc điều trị chiếm gần hết thời gian của anh.

Trước tình cảnh bất hạnh của người yêu, chị Jiang vẫn một lòng một dạ ở bên chăm sóc cho anh Cao không quản ngày đêm.

"Sự chăm sóc, hỗ trợ không mệt mỏi của cô ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi trong những khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi chỉ muốn dành phần đời còn lại để làm cho cô ấy hạnh phúc", Cao nói sau khi vượt qua cơn bạo bệnh. 


Xem thêm: Thanh niên nghi bắt cóc trẻ em bị đánh hội đồng tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN