Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:49
RSS

Lượt trận thứ 3 ở AFC của đội bóng Công Phượng có sự thay đổi?

Thứ sáu, 28/02/2020, 14:37 (GMT+7)

Lịch thi đấu lượt trận thứ 3 ở AFC Cup của CLB TP HCM nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi vào vào phút cuối.

Theo lịch thi đấu, CLB TP HCM sẽ đón tiếp Lao Toyota trên sân nhà Thống Nhất vào ngày 10/3 tới trong khuôn khổ lượt trận thứ 3, bảng F AFC Cup 2020.

Đây là cơ hội để Á quân V.League giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này khi Á quân V.League có lợi thế sân nhà và có lực lượng đồng đều hơn đối thủ, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng F sau lượt trận thứ 3. Tuy nhiên do lo ngại về dịch Covid- 19, đội bóng của Lào mới đây đưa ra đề nghị về việc thay đổi địa điểm tổ chức trận đấu.

Thay vì diễn ra tại Việt Nam như lịch ban đầu, Lao Toyota đã đưa ra đề xuất trận đấu ngày 10/3 đổi sang thi đấu ở Lào và ngược lại, trận tái đấu giữa hai đội vào ngày 15/4 mới đá ở sân Thống Nhất.

"Họ gửi văn bản sang cho chúng tôi, xin chuyển trận đấu sắp tới về đá ở Lào và phía CLB TP HCM cũng đã đồng ý. Hiện tại đề nghị trên đã được gửi lên AFC và nếu đơn vị tổ chức đồng ý, địa điểm thi đấu sẽ được thay đổi", chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP HCM thông tin.

Trước đó, CLB TP HCM cũng đã từng phải đổi sang thi đấu ở Myanmar trong trận gặp Yangon United hôm 11/2 vì lý do tương tự. Hiện tại, Lào vẫn là quốc gia chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm virus corona chủng mới nào.

Lượt trận thứ 3 ở AFC của đội bóng Công Phượng có sự thay đổi?
Công Phượng được đặt nhiều kỳ vọng ở lượt trận thứ 3 ở AFC 

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều, Công Phượng được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ và có bàn thắng thứ 3 cho TP HCM ở AFC Cup năm nay.

Trước đó, sau lượt trận thứ 2 ở AFC Cup, trả lời trên Fox Sports Asia, Công Phượng cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để đáp ứng kỳ vọng của BHL đội bóng: "Đã tới lúc để tôi trở lại là chính mình. Những gì xảy ra ở châu Âu đã là quá khứ. Môi trường hiện tại ở TP HCM rất tốt khi tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ tới từ các đồng đội và ban huấn luyện. Tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn, chững minh khả năng và cải thiện phong độ của mình qua từng trận đấu".

Tuy giành 3 điểm ở trận đấu này nhưng theo cựu tiền đạo phố Núi, TP HCM cần phải cải thiện hơn nữa trong thời gian tới. "Việc có được 3 điểm là kết quả tốt với đội bóng, nhưng màn trình diễn của toàn đội ở trận đấu này vẫn xuất hiện những sai lầm. Vẫn còn nhiều thứ phải hoàn thiện để đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đây là bóng đá mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá. Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện và cố gắng sửa chữa mọi thứ. Toàn đội sẽ không tự mãn vì trận thắng này và sẽ ngay lập tức lao vào luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Với chiến thắng trước Hougang United, CLB TP HCM đang chia sẻ vị trí đầu bảng với Yangon United khi cùng có 4 điểm sau 2 trận. Ở vòng đấu kế tiếp, TP HCM sẽ tiếp đón Lào Toyota trên sân nhà vào ngày 10/3. Đây sẽ là cơ hội để Công Phượng và đồng đội có 3 điểm tiếp theo và củng cố vị trí đầu bảng tại AFC Cup 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN