Thứ năm, 18/04/2024 | 07:41
RSS

Lương Xuân Trường thể hiện bản lĩnh nam nhi khiến fan ngỡ ngàng

Thứ sáu, 07/08/2020, 15:43 (GMT+7)

Được CLB HAGL xả trại vài ngày, Xuân Trường đã trở về quê nhà Tuyên Quang thăm nom cha mẹ và họ hàng người thân trong những ngày nghỉ ngơi ít ỏi.

Sự kiện:
V.League 2020

Mới đây tiền vệ Xuân Trường đã thực hiện chuyến hành trình dài 130km từ Hà Nội về Tuyên Quang bằng xe đạp khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng, thán phục. Đồng hành cùng hảo thủ của HAGL là người bạn thân của cầu thủ này.

Lương Xuân Trường đã mất tới 8 tiếng đồng hồ để đạp xe từ trung tâm TP Hà Nội đến quê nhà Tuyên Quang, một hành trình tưởng như chỉ dành cho những vận động viên thể thao đua xe đạp chuyên nghiệp.

Sau chuyến đi thú vị và không kém phần mạo hiểm, Xuân Trường thích thú đăng trên trang cá nhân: "Đạp xe ra bến, gửi vào cốp, lên xe ngủ giấc 3 tiếng về đến nhà có phải nhanh hơn không? Thêm một chuyến đi có thể được thêm vào album chuyến đi của thanh xuân (thanh xuân gì nữa khi bị chị nhân viên nhà hàng đoán là 8x), chưa thấm nhuần được gì nhiều chỉ thấy ê mông thôi".

Lương Xuân Trường thể hiện bản lĩnh nam nhi khiến fan ngỡ ngàng
Lương Xuân Trường đi xe đạp từ Hà Nội về TP Tuyên Quang

Hiện tại các cầu thủ HAGL vẫn đang được nghỉ ngơi vài ngày sau khi CLB xả trại do V.League tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong cuộc họp mới đây nhất, VPF đã đưa ra một số phương án cho các câu lạc bộ tham khảo tuy nhiên các bên vẫn chưa đi tới được thống nhất khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Về phía bầu Đức ông cho biết sẽ theo ý kiến của số đông, đồng thời khẳng định sẽ không giảm lương của các cầu thủ HAGL trong mùa dịch Covid-19, giống như thời điểm giãn cách xã hội cách vài tháng. "Với HAGL, có dừng giải hay tiếp tục thì chúng tôi vẫn sẽ trả đầy đủ tiền lương cho các cầu thủ" - theo Thanh Niên.

"Có những đội bóng muốn dừng giải vì tôi hiểu họ phải chịu sức ép lớn về kinh tế. Nhiều đội gặp khó khăn về tài chính sẽ càng chịu gánh nặng khi duy trì đội thêm một thời gian dài. Vì thế, HAGL tôn trọng ý kiến các đội, nếu đa số đội muốn dừng thì chúng tôi cũng đồng ý dừng. Còn các đội muốn tiếp tục thì chúng tôi cũng ủng hộ", bầu Đức nói thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN