Thứ ba, 23/04/2024 | 18:00
RSS

Lùi thời gian thực hiện ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ

Thứ sáu, 01/12/2017, 21:00 (GMT+7)

Do quy định ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ còn có cách hiểu khác nhau nên Bộ TN&MT thống nhất lùi thời gian thi hành.

Lùi thời gian thực hiện ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ
Lùi thời gian thực hiện ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ. Ảnh Internet

Chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà cho biết, do quy định ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ còn có cách hiểu khác nhau, chưa đồng thuận... nên Bộ đã thống nhất lùi hiệu lực thi hành để truyền thông cho dân hiểu, theo An ninh thủ đô.

Mới đây, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đã có đề nghị tạm lùi thời gian thực hiện Thông tư số 33/2017 (do Bộ TN-MT ban hành) liên quan đến quy định ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho biết, quá trình xây dựng thông tư 33, Bộ đã xác định đây là vấn đề hết sức phức tạp vì ngay trong Bộ luật Dân sự không còn quy định khái niệm hộ gia đình. Vì thế, thông tư này đã được xây dựng hết sức thận trọng, đã lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành có liên quan và các địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ TN-MT, về tính pháp lý, việc ban hành Thông tư 33 hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và cần thiết, cấp bách với cuộc sống. Nhưng thông tư ban hành còn có cách hiểu khác nhau, chưa rõ ràng. 

Trước dư luận quan ngại, phản đối quy định của thông tư về việc ghi tên tất cả các thành viên gia đình vào sổ đỏ, Bộ TN-MT đã cầu thị lắng nghe để có hành động xử lý kịp thời trước khi Thông tư này có hiệu lực.

Ông Trần Hồng Hà cho hay Bộ đã rút ra một số vấn đề xung quanh vụ việc trong đó có quy định thiếu rõ ràng dẫn đến hiểu người dân không chính xác. Thông tư 33 chỉ hướng dẫn cách ghi mang tính kỹ thuật, đối với hộ gia đình có quyền sử dụng chung đất so với Luật Đất đai, theo Tri thức trực tuyến.

Ngoài ra, thông tư không phải dùng để thay thế Thông tư 23 trước đó mà chỉ chỉ sửa đổi một điều. "Trước khi có quy định của Luật Đất đai, việc ghi tên là việc tự nguyện của các hộ gia đình. Thông tư này không ghi rõ vấn đề đó", Bộ trưởng Hà nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định về góc độ quy định pháp lý việc ban hành thông tư 33 là cấp bách cần thiết với thực tiễn. Tuy nhiên việc ban hành gây nhầm lẫn giữa người dân, dẫn đến cách hiểu sai.

“Chúng tôi sẽ lùi thời hạn thực hiện thông tư để nghiên cứu kỹ hơn. Đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu được và thấy được lợi ích của mình. Chúng tôi sẽ ban hành một văn bản mới (bao trùm lên thông tư 23 và 33) trong thời gian tới”, Bộ trưởng khẳng định. Thông tư 33 của Bộ TN&MT ban hành cuối tháng 9 và dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN