Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:42
RSS

Lứa Công Phượng sẽ so tài với một loạt đội bóng khủng của Hàn Quốc

Thứ sáu, 09/06/2017, 19:15 (GMT+7)

Trước thềm SEA Games 29, lứa Công Phượng sẽ so tài với một loạt đội bóng khủng tới từ Hàn Quốc.

Như Đời sống Plus đã đưa tin trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu đã chính thức gửi lời mời Đội tuyển U22 Việt Nam sang tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 29 cuối năm.

Ông Chung dành sự quan tâm đặc biệt với bóng đá Việt Nam và cam kết có những hành động thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu hảo giữa hai nền bóng đá.

Được biết, LĐBĐ Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ U22 Việt Nam một cách toàn diện trong những ngày tập huấn tại đây. Phía bạn sẽ đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, tập luyện, bố trí nơi đóng quân và tổ chức các trận đấu tập huấn với những đối tượng phù hợp với yêu cầu chuyên môn của VFF. 

Cụ thể, sau vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra ở TP.HCM (Việt Nam đăng cai một bảng đấu có sự hiện diện của U22 Việt Nam), ĐT U22 Việt Nam sẽ bay ra Hà Nội thi đấu giao hữu với đội bóng các ngôi sao K-League trên sân Mỹ Đình. Tiếp đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục bay sang Hàn Quốc để tập huấn cho đến ngày 11/8.

Trong khoảng thời gian này U22 Việt Nam dự kiến sẽ đá thêm 3 trận giao hữu nữa ở xứ sở Kim Chi, sau đó trở về chuẩn bị cho SEA Games 2017 trên đất Malaysia.

Đội tuyển U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ chinh phục thành công HCV SEA Games 29. Ảnh: Bóng đá

Như vậy lứa Công Phượng, tức U22 Việt Nam sẽ thi đấu với 5 đội của Hàn Quốc, đáng chú ý nhất là đội tuyển U22 ở xứ Kim Chi là đội bóng cự kỳ chất lượng.

Quãng thời gian tháng 7/2017 sẽ là thời gian bận rộn và cực kỳ quan trọng với U22 Việt Nam và HLV Hữu Thắng, cụ thể trong khoảng thời gian 19-23/7, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ bước vào tranh tài tại bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018 ở TP.HCM.

Tại đây thầy trò Hữu Thắng đối đầu với đội bóng rất mạnh là U22 Hàn Quốc, và hai đối thủ còn lại là Đông Timor và Macau – Trung Quốc được đánh giá là dưới cơ so với U22 Việt Nam.

Với thực lực hiện tại, cùng việc rơi vào bảng đấu không quá mạnh và có lợi thế sân nhà, nhiều người tin rằng U22 Việt Nam với nòng cốt là lứa Công Phượng sẽ tiếp tục tái lập thành tích lọt vào vòng chung kết U23 châu Á như những gì đội bóng áo đỏ đã từng làm được dưới thời HLV Miura cách đây vài năm trước.

Qua đó có bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 29 cuối năm, giải đấu mà đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

U19 Việt Nam 4 - 1 U19 Myanmar: Bữa tiệc của những tuyệt phẩm. Nguồn: Trung Trần

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN