Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:18
RSS

Lọt vào tứ kết Asian Cup, tuyển Việt Nam chỉ nhận tiền thưởng bằng Thái Lan

Thứ bảy, 02/02/2019, 15:01 (GMT+7)

Khá bất ngờ, dù thi đấu vô cùng ấn tượng và lọt vào Tứ kết Asian Cup, xong số tiền thưởng của đội tuyển Việt Nam chỉ bằng số tiền thưởng của Thái Lan.

Tại Asian Cup 2015, đội vô địch Australia không nhận được bất cứ khoản thưởng nào, bởi thời điểm đó, giải bóng đá vô địch châu Á được xem là giải đấu phi lợi nhuận, và toàn bộ kinh phí được đầu tư để phát triển bóng đá châu Á.

Sau 4 năm, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, ở Asian Cup 2019, đội vô địch Qatar nhận số tiền thưởng kỷ lục lên tới 5 triệu USD, đội Á quân Nhật Bản cũng nhận 3 triệu USD. 2 đội thua ở bán kết là Iran và UAE mỗi đội có 1 triệu USD. Trước đó, cả 24 đội lọt vào VCK đều được thưởng mỗi đội 200.000 USD (khoảng 4,6 tỉ đồng).

Đội tuyển Việt Nam chỉ nhận tiền thưởng bằng Thái Lan ở Asian Cup
Đội tuyển Việt Nam chỉ nhận tiền thưởng bằng Thái Lan ở Asian Cup. Ảnh: Thethao

Như vậy, ĐT Việt Nam với thành tích lọt vào tứ kết sẽ nhận 200.000 USD tiền thưởng, bằng với 2 đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan (bị loại ở vòng 1/8) và Philippines (bị loại từ vòng bảng).

Tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo được BTC thưởng 300.000 USD cho thành tích giành chức vô địch.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo hiện toàn bộ các cầu thủ và thành phần BHL đã về quê ăn Tết. HLV người Hàn Quốc sẽ trở lại Việt Nam sau hơn 2 tuần nữa, đồng thời sang Campuchia theo dõi U22 Việt Nam tại giải vô địch U22 Đông Nam, nhằm tìm kiếm thêm cầu thủ cho U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30.


Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN