Thứ năm, 18/04/2024 | 07:32
RSS

Lời khai của nhóm đối tượng tấn công cảnh sát giao thông

Thứ bảy, 28/04/2018, 16:34 (GMT+7)

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm khai nhận do muốn giành lại phương tiện vi phạm nên nhóm đã ra cự cãi rồi va chạm với lực lượng CSGT.

Lời khai của nhóm đối tượng tấn công cảnh sát giao thông
Một vụ tấn công CSGT trước đó. Ảnh: C.T

Ngày 28.4, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Lâm Hán Tiến (SN 1973), Hồ Hảo (SN 1965), Hồ Quang Dương Hải (SN 1984) và Lê Văn Tùng (SN 1988) ngụ TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 21h ngày 25.4, Tiến điều khiển xe máy mang BKS: 86L2-7535 lưu thông trên đường Hùng Vương, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận không đội nón bảo hiểm.

Lúc này, tổ tuần tra gồm thượng uý Đoàn Hữu Long (chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát cơ động) và chiến sĩ Ngô Văn Hiếu (thực tập Đội CSGT Công an TP.Phan Thiết) thuộc Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành tuần tra trên tuyến đường nên yêu cầu Tiến dừng xe kiểm tra. Tiến dừng lại và không xuất trình được bất kì giấy tờ về chiếc xe nên tổ công tác yêu cầu về trụ sở làm việc. Tiến không chấp hành mà bỏ đi nên tổ công tác đưa phương tiện về trụ sở.

Khi tổ công tác đưa xe vi phạm đến trước chùa Đạt Ma, phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết thì Tiến được Hảo chở tới chặn tổ công tác lại nói chuyện. Cả 2 lên tiếng thách thức và giành lại phương tiện vi phạm nhưng tổ công tác không chịu. Chưa dừng lại, Tiến dùng tay đấm thẳng vào mặt chiến sĩ Hiếu chảy máu. Thượng uý Long chạy lại can ngăn thì Hảo siết cổ khiến anh rơi nón bảo hiểm.

Khi Lực lượng cảnh sát 113 có mặt để xử lý vụ việc, Tiến và Hảo gọi thêm 2 đàn em là Hải và Tùng tới ứng cứu. Khi vừa có mặt, cả 2 chửi bới xúc phạm lăng mạ tổ công tác thậm tệ và có hành vi chống đối lực lượng.

Lực lượng đã khống chế đưa toàn bộ nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Đồng chí Hiếu được đưa vào cấp cứu điều trị ở bệnh viện với chẩn đoán chấn thương vùng đầu, mặt, tay chân.

Được biết, Tiến là một người có máu mặt ở TP.Phan Thiết.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Xem thêm: 


Phó hiệu trưởng bỏ việc theo tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời​

Chí Tâm
Theo Dân Việt