Thứ bảy, 27/04/2024 | 23:03
RSS

TP. HCM: Hàng loạt đường bị cấm xe để phục vụ dịp lễ 30/4

Thứ bảy, 28/04/2018, 06:15 (GMT+7)

Theo Sở GTVT TP. HCM, hàng loạt tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn sẽ bị điều chỉnh giao thông để phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5.

Hàng loạt đường ở Sài Gòn bị cấm xe phục vụ dịp lễ 30/4
Hàng loạt đường ở Sài Gòn bị cấm xe phục vụ dịp lễ 30/4. Ảnh  minh họa.

Sở GTVT TP.HCM vừa thông báo phân luồng giao thông khu vực Đường hầm sông Sài Gòn phục vụ Chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018). 

Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết, từ 6h đến 11h ngày 29/4, tất cả xe bị cấm vào đường Hoàng Sa và Trường Sa (đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Trần Khánh Dư, quận 1, 3, Phú Nhuận) theo cả hai hướng, để tổ chức Giải việt dã truyền thống lần thứ 42, Vnexpress đưa tin.

Lộ trình thay thế hướng từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Trần Khánh Dư: đường Hoàng Sa - Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng - Trần Quang Khải - Trần Khắc Chân - đường Hoàng Sa.

Hướng từ cầu Trần Khánh Dư đến cầu Lê Văn Sỹ: đường Trường Sa - Trần Kế Xương - Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - Trần Huy Liệu - Trần Quang Diệu - Lê Văn Sỹ - Trường Sa hoặc Hoàng Sa - Nguyễn Văn Giai - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Trần Quốc Thảo - cầu Lê Văn Sỹ - Trường Sa.

Từ 8h đến 13h ngày 29/4 và từ 5h30 đến 13h ngày 30/4, tất cả xe bị cấm vào đường Lê Duẩn, đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Pasteur (quận 1). Việc này để tổ chức chặng bế mạc và trao giải thưởng Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 30.

Lộ trình thay thế: đường Lê Duẩn - Pasteur - Alexandre de Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn hoặc đường Lê Duẩn - Công xã Paris - Hàn Thuyên - Pasteur - Lê Duẩn hoặc Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Từ 18h đến 22h ngày 30/4 xe bị cấm vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng) quận 1 để tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày thống nhất đất nước và 132 năm Ngày quốc tế lao động.

Lộ trình thay thế: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng hoặc Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Hướng ngược lại: Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Thánh Tôn hoặc Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Để phục vụ màn bắn pháo tại đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), từ 20h ngày 30/4 đến 4h ngày 1/5, tất cả xe hai bánh bị cấm chạy trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm theo cả hai hướng.

Lộ trình thay thế: Võ Văn Kiệt - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Pasteur - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Hướng ngược lại: Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Sở GTVT lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, CSGT hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường, theo Vietnamnet. 

Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa và thể thao sẽ tổ chức giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 42 vô địch TP.HCM mở rộng tại đường Hoàng Sa và Trường Sa.

Do vậy, trong sáng  30/4 sẽ cấm lưu thông trên đường Hoàng Sa và đường Trường Sa đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Trần Khánh Dư, Quận 1, Quận 3, quận Phú Nhuận phục vụ tổ chức giải.

Ngoài ra, từ 6h30 đến 8h30 sáng 6/5 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng) để phục vụ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 2 năm 2018 cấp Quốc gia.


Xem thêm: Cô Ba Sài Gòn ngoài đời thực: Nhan sắc kiều diễm và cuộc đời đầy truân chuyên

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN