Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:10
RSS

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2018 nghỉ bao nhiêu ngày?

Thứ ba, 17/04/2018, 10:59 (GMT+7)

Theo Bộ Lao động và Thương binh xã hội, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2018 người lao động được nghỉ từ 3-4 ngày liên tục tùy theo quy định của đơn vị công tác.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2018 nghỉ bao nhiêu ngày?
Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2018.

 

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cho biết, đơn vị đã có thông báo lịch nghỉ lễ chính thức vào dịp 30/4 và 1/5 năm 2018. Theo đó, người dân được nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5.

Cụ thể, theo quy định của cơ quan, đơn vị làm việc mà người lao động sẽ được nghỉ từ 3- 4 ngày liên tục trong kỳ nghỉ lễ tới đây.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động được nghỉ 2 ngày trong tuần là thứ 7 và chủ nhật thì dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2018 sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục.

Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ từ ngày 28/4 (thứ 7 tuần trước) đến ngày 1/5 (thứ ba tuần sau). Người lao động vẫn được hưởng nguyên lương trong 4 ngày nghỉ lễ liên tiếp.

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, chế độ nghỉ 1 ngày trong tuần thì sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 29/4 (chủ nhật tuần trước) đến ngày 1/5 (thứ ba tuần sau).

Theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương thì sẽ được trả lương gấp 3 lần so với ngày lao động bình thường; chưa kể những khoản trợ cấp khác nếu có.


Xem thêm: 
PC67 thông tin vụ CSGT Cát Lái từ chối bằng lái quốc tế

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN