Thứ tư, 24/04/2024 | 16:19
RSS

Lời khai của nghi phạm giết người ném xác xuống đèo phi tang

Thứ hai, 10/12/2018, 15:34 (GMT+7)

Bước đầu, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), nghi can giết người ném xác xuống đèo phi tang.

Sáng 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một nạn nhân nghi án bị giết hại rồi ném xuống vực sâu ở đèo Đaguri, thuộc quốc lộ 55, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Thọ, 31 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vị trí thi thể nạn nhân được Công an Lâm Đồng xác định vào tối 9/12, sau nhiều ngày mất tích trước đó.

Thi thể nạn nhân nằm dưới vực sâu, cách mặt đường khoảng 100m và trong tình trạng bị cuộn chặt trong bao nilông màu xanh. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã lấy lời khai ban đầu với một số nghi phạm trong vụ án

Hé lộ lời khai nghi can giết người ném xác xuống đèo phi tang
Công an tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo Người lao động, bước đầu, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), kẻ đã sát hại anh Thọ rồi ném xác tại bìa rừng đèo Đaguri trên Quốc lộ 55, đoạn thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), giáp ranh với xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Nghi phạm Nguyễn Xuân Vạn khai nhận tối 7/12, anh Thọ cùng Vạn và 3 thanh niên khác ăn nhậu tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trong cuộc nhậu, anh Thọ đã xảy ra mâu thuẫn với Vạn và 3 thanh niên còn lại.

Sau đó, anh Thọ bị Vạn và 3 người bạn đánh đến tử vong. Sau khi gây án, Vạn cùng 1 thanh niên trong nhóm đã bỏ thi thể anh Thọ vào bao tải rồi dùng xe máy chở đến địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc phi tang xác.


Xem thêm: HLV Malaysia nói gì trước trận gặp Việt Nam ở chung kết lượt đi?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN