Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:56
RSS

Lời khai của đối tượng cướp xe ôm sau cổng Bệnh viện Nhi Trung ương

Thứ tư, 25/12/2019, 10:53 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, đối tượng Tùng khai, do thiếu 10 triệu trả nợ vay nặng lãi nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Lời khai của đối tượng cướp xe ôm sau cổng Bệnh viện Nhi Trung ương
Đối tượng Lê Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Ngày 25/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Tùng (SN 2000, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tùng khai, do thiếu 10 triệu trả nợ vay nặng lãi nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, khoảng 2h rạng sáng 23/12, Tùng chuẩn bị một con dao dạng bấm gập cho vào túi ba lô đi bộ từ đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội về phía Đại học Ngoại ngữ Hà Nội tìm xe ôm Grab để cướp tài sản.

Tùng gặp anh Trương M.H tài xế xe ôm đang đứng tại vỉa hè, đối tượng đã bảo lái xe chở đến 81 Láng Hạ với giá 60.000 đồng. Quá trình di chuyển, Tùng liên tục nhìn ngó xung quanh tìm chỗ vắng vẻ để gây án. Tùng giả vờ gọi cho bạn để thay đổi địa điểm, sau đó yêu cầu tài xế chở vào cổng sau Bệnh viện Nhi Trung ương ngõ 80 Chùa Láng. Lúc này, đối tượng lấy dao trong ba lô ra dí vào cổ anh H. yêu cầu đưa tiền.

Gã sinh viên lục quanh người tài xế nhưng không phát hiện tài sản. Đối tượng liền cướp chiếc xe máy và tẩu thoát về quán game ở đường Hoàng Quốc Việt để nghỉ ngơi. Rạng sáng ngày 24/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được Lê Thanh Tùng, thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án gồm một con dao kim loại, một xe máy Honda SCR, một điện thoại Samsung Galaxy A10 và một số tang vật khác.

Theo cơ quan công an, Lê Thanh Tùng đang là sinh viên năm hai một trường Cao đẳng ở Hà Nội. Hàng ngày ngoài đi học Tùng đi làm thêm tại quán internet trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN