Thứ tư, 24/04/2024 | 20:00
RSS

Loạt bất ngờ và kịch tính trên bảng xếp hạng V.League

Thứ tư, 01/07/2020, 09:11 (GMT+7)

Sau vòng đấu thứ 7 V.League 2020, vị trí các đội trên bảng xếp hạng có khá nhiều sự thay đổi.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở vòng đấu thứ 7 giải bóng đá V.League TP HCM bất ngờ để SHB Đà Nẵng cầm hòa với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà Thống Nhất, thậm chí còn để đối thủ chọc thủng lưới trước từ khá sớm.

Tuy vậy, một điểm có được sau vòng đấu này cũng đủ giúp đội bóng Sài thành bảo vệ được ngôi đầu bảng với 15 điểm sau 7 vòng đấu, khi các đội xếp sau không có được kết quả như ý muốn ở vòng đấu này.

Trong khi đó, với trận hòa này CLB SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có được 8 điểm sau 6 vòng đấu và tạm đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng..

Bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi chủ nhà Hà Nội FC nhận trận thua 0-1 trước Sài Gòn FC. Đáng chú ý tiền vệ Văn Quyết đã sút hỏng 1 quả 11m và đồng thời có tình huống bỏ lỡ cơ hội hết sức hy hữu khi dứt điểm cách khung thành đối phương chỉ 3m.

Chiến thắng ấn tượng này giúp Sài Gòn FC vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 7 vòng đấu, trong khi đó Hà Nội FC tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với chỉ vẹn vẻn 10 sau 7 vòng đấu.

Ở một diễn biến khác, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và B. Bình Dương đã cầm chân nhau tới tỷ số 1-1 sau 90 phút so tài. Với kết quả này Bình Dương tạm đứng ở vi j trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 7 vòng đấu, trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm sau vòng đấu thứ 7.

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở vòng đấu này, khi Viettel đánh bại chủ nhà Quảng Nam với tỷ số 3-0 dù phải làm khách. Chiến thắng này đưa đội bóng quân đội vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 11 điểm có được sau 7 vòng đấu, đồng thời đẩy Quảng Nam xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V.League: Nhiều bất ngờ
Bảng xếp hạng V.League sau vòng đấu thứ 7. Ảnh: VPF

Trên sân Thiên Trường chủ nhà DNH Nam Định đã có một trận đấu tuyệt hay khi đánh bại SLNA với tỷ số 3-0 trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Một món quà hết sức ý nghĩa giành  tặng cho tân HLV Phạm Hồng Phú, người sẽ thay thế cho ông Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt đội bóng Thành nam kể từ vòng đấu thứ 7.

Chiến thắng này của đoàn quân HLV Phạm Hồng Phú giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng, khi đã có được 6 điểm sau 7 vòng đấu, và đồng thời đẩy SLNA tụt xuống vị trí thứ 5 sau vòng đấu này (11 điểm sau 7 vòng đấu).

Ở một trân đấu khác, tận dụng lợi thế sân nhà Thanh Hóa đã đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số cách biệt  2-0. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 của đội bóng xứ Thanh kể từ ngày đội bóng này thay tướng.

Chiến thắng ấn tượng này giúp Thanh Hóa FC vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 7 vòng đấu. Trong khi đó Than Quảng Ninh đứng ngay sau đối thủ khi có bằng điểm số nhưng thua kém về chỉ số phụ sau vòng đấu thứ 7.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã xuất sắc cầm hòa CLB HAGL với tỷ số 0-0 dù thiếu vắng thủ môn Văn Toản trong khung gỗ vì chấn thương. Sau vòng đấu này đội bóng phố Núi dậm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 9 điểm sau 7 lượt trận, trong khi Hải Phòng xếp ngay sau đối thủ do thua kém chỉ số phụ và cùng có được 9 điểm sau vòng đấu này.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN