Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:34
RSS

Lộ lý do HAGL thi đấu kém thuyết phục trên sân khách ở V.League

Thứ hai, 05/10/2020, 13:43 (GMT+7)

Cùng với DNH Nam Định, CLB HAGL sở hữu thành tích vô cùng thất vọng trên sân khách ở lượt đi V.League. Vì sao đội bóng phố Núi lại "yếu bóng vía" khi phải thi đấu xa nhà?

Sự kiện:
V.League 2020

Theo thống kê, HAGL là đội bóng có thành tích sân nhà tốt nhất ở giai đoạn lượt đi. Trong 20 điểm mà họ giành được, đã có tới 16 điểm giành được tại Pleiku. Đội bóng phố Núi có được 5 chiến thắng, 5 trận hòa và để thua đúng 3 trận trong tổng số 13 trận đã đấu.

Tuy nhiên cũng giống như DNH Nam Định, HAGL không thắng nổi một trận trên sân khách sau 13 vòng đấu đã qua khiến các fan hâm mộ vô cùng thất vọng. Theo lý giải của HLV Nguyễn Văn Đàn: "Theo tôi trong một số trận đấu trên sân khách, đội gặp một chút không may mắn, hoặc một phút không tập trung nên mất điểm số ở một số trận quan trọng. Khí hậu cũng là một phần nguyên nhân ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ. Và đặc biệt là tinh thần khi cầu thủ sợ mất sức. Vì vậy tôi phải làm công tác tâm cho cầu thủ thời gian tới".

Ở giai đoạn 2 cũng là dịp để HAGL sẽ gặp lại một lần nữa các đội trong nhóm đua tranh chức vô địch. Đáng chú ý là đội bóng phố Núi sở hữu thành tích rất ấn tượng khi chạm trán các đội này ở giai đoạn một, đây là cơ sở để các CĐV đội bóng hy vọng đội bóng của bầu Đức sẽ bay cao ở giai đoạn 2.

HAGL thi đấu kém thuyết phục trên sân khách ở V.League
HAGL có thành tích thi đấu kém thuyết phục trên sân khách ở V.League

Họ giành 12 điểm sau 7 trận phân bại thắng thua. Trong đó HAGL thắng 3 trận trước Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và TP HCM. Hòa 3 trận trước Viettel, Becamex Bình Dương, Sài Gòn và chỉ chịu thua duy nhất trước đội bóng đầy ân oán là Hà Nội FC.

Tuần tới, HAGL cùng 7 đội bóng gồm: Sài Gòn FC, Viettel, Hà Nội FC, TP HCM, HAGL, HL Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh và Bình Dương sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để tìm ra đội sẽ vô địch giải đấu năm nay.

Tại giai đoạn 2 V-League 2020, CLB HAGL sẽ được chơi 3 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Theo lịch thi đấu, đội bóng của bầu Đức ra Hà Nội để gặp lại Viettel trong vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 2. Tiếp đến, Văn Toàn và các đồng đội sẽ gặp Hà Nội (sân nhà), T,Quảng Ninh (sân khách), Sài Gòn (sân nhà), TP.HCM (sân khách), Bình Dương (sân khách) và HLHT (sân nhà). 

HAGL từng vô địch giải bóng đá vô địch quốc gia vào các năm 2003 và 2004 dưới thời của cựu danh thủ Kitisak. Tuy nhiên kể từ đó tới nay họ thậm chí còn không lọt vào Top có huy chương của giải đấu. Đặc biệt tính từ năm 2015 khi lứa Công Phượng lên thi đấu tại V.League đội bóng phố Núi thường xuyên tham gia vào cuộc đua trụ hạng khiến người hâm mộ đội bóng này vô cùng thất vọng.

Tuy vậy ở mùa giải năm nay rất có thể mọi chuyện sẽ khác, khi khóa 1 Học viện bóng đá HAGL JMG bước vào độ chín và dày dạn kinh nghiệm sau hơn 5 năm thi đấu tại V.League. Văn Toàn và các đồng đội hoàn toàn có thể đạt được thứ hạng cao ở đấu trường danh giá nhất của bóng đá Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN