Thứ năm, 28/03/2024 | 12:31
RSS

Lộ diện trọng tài bắt chính trận Việt Nam- UAE

Thứ sáu, 08/11/2019, 16:11 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá châu Á đã thông báo về tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE. Đáng chú ý là trọng tài bắt chính từng cầm còi trận Việt Nam thắng Thái Lan trước đó chưa lâu.

Thông nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á, tổ trọng tài người Nhật sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE. Trong khi đó, tổ trọng tài người Oman sẽ bắt chính trận Việt Nam tiếp Thái Lan.

Cụ thể, ông Jumpei Iida (người Nhật Bản, trọng tài FIFA vào năm 2011) là trọng tài bắt chính trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp UAE vào ngày 14/11 sắp tới. Đây cũng chính là vị trọng tài từng điều khiển trận đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 tại King’s Cup hồi tháng 6 vừa qua trên đất Thái.

Năm 2017, trọng tài Jumpei Iida từng cầm còi 1 trận đấu tại V-League, đó là trận giữa Thanh Hoá và CLB Hà Nội cuối mùa giải 2017, trận đấu có khả năng ảnh hưởng đến ngôi vô địch của giải đấu.

Trọng tài bắt chính trận Việt Nam- UAE
Trọng tài Jumpei Iida- người Nhật bắt chính trận Việt Nam- UAE 

Cũng theo thông tin từ phía AFC, tổ trọng tài người Oman sẽ điều khiển trận đội tuyển Việt Nam tiếp Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11. Trọng tài chính là ông Ahmed Al-Kaf.

Tại VCK U23 châu Á năm 2018, ông Ahmed Al-Kaf điều khiển 2 trận có đội bóng của HLV Park Hang Seo đó là trận gặp Syria ở vòng bảng và trận gặp Uzbekistan tại chung kết. Ở VCK Asian Cup 2019, trọng tài Ahmed Al-Kaf là người thổi trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Yemen 2-0 ở vòng bảng.

Liên quan tới trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE, tuy thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, song báo chí UAE tin đội nhà sẽ chơi tấn công trước chủ nhà Việt Nam ở trận so tài ngày 14/11 tới đây.

Tờ Dubai Sports (UAE) nhận định: "Đội tuyển UAE đang đứng trước một trận đấu quan trọng tại Hà Nội. Đây là sẽ là cuộc chiến quyết định đến tấm vé đi tiếp ở bảng G vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam - đội đang xếp thứ 2 với 7 điểm.

Chính từ đó mà chúng ta dễ dàng nhận thất sự cẩn trọng tối đa của HLV Van Marwijk khi gọi đến 9 cầu thủ phòng ngự cho trận đấu này. Con số này không có nghĩa ông sẽ thay đổi triết lý của mình mà nó hứa hẹn cho một thế trận an toàn, chúng ta chủ động phòng ngự và không để hở nhiều khoảng trống như trận thua đội tuyển Thái Lan.

Hãy nhớ rằng đội tuyển UAE vẫn là một đối trọng nặng ký cho tấm vé đi tiếp ở bảng này. Việc của các cầu thủ sẽ là đi chinh phục các đối thủ Đông Nam Á, trong đó có 2 nền bóng đá mạnh nhất khu vực này là Việt Nam và Thái Lan."

Tờ Alittihad cũng chung quan điểm và tiết lộ về đội hình đội tuyển UAE: "Sự góp mặt của tiền đạo Zayed Al-Amri và nhạc trưởng Omar Abdulrahman có vai trò rất quan trọng trong loạt trận tháng 11 tiếp theo.

Theo thông tin hành lang, HLV Marwijk không có ý định thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trong danh sách trong đợt tập trung tháng 11 chuẩn bị cho vòng loại World Cup sắp tới. Động thái này cho thấy được sự tin tưởng tuyệt đối của vị chiến lược gia này với những gương mặt ông đã triệu tập kể từ khi bắt đầu dẫn dắt đội tuyển UAE."

Tuyển UAE bắt đầu hội quân tại Dubai vào ngày 8/11, trước khi bay sang Bangkok, Thái Lan để làm quen thời tiết và múi giờ. Sau 4 ngày, UAE sẽ hành quân sang Việt Nam. Thầy trò HLV Bert van Marwijk hiện xếp thứ 3 bảng G với 6 điểm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN